Hai chàng kiến viết từ điển được tài trợ tên miền

(Dân trí) - Trung tâm Điện toán và truyền số liệu khu vực 3 (VDC 3) tại Đà Nẵng (thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam) đã quyết định tài trợ tên miền cho từ điển điện tử sinh vật của “hai chàng kiến” Lê Hoàng Anh và Lê Anh Tiến.

Ngày 19/5, ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm VDC 3 đã chính thức ký hợp đồng tài trợ tên miền với ông Lê Văn Thuận - bố của cặp song sinh sáng chế từ điển điện tử sinh vật.

Theo đó, phía Trung tâm sẽ tài trợ cho Lê Hoàng Anh và Lê Anh Tiến một website với tên miền là http://tudiensinhvat.vn, trong thời gian 2 năm để đưa lên mạng phần mềm “Từ điển điện tử sinh vật”(sản phẩm đoạt giải ba cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 3 do Vifotec tổ chức).

Về phần mình, Anh và Tiến sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm những thông tin mới nhất liên quan đến kiến thức sinh học để đưa lên mạng hàng ngày, phục vụ cho các học sinh, sinh viên, giảng viên trong việc dạy và học môn Sinh học. Website http://tudiensinhvat.vn sẽ là nơi cung cấp những kiến thức sinh học bổ ích cho đông đảo những người có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực này.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ hợp đồng với các em trong hai năm. Sau thời gian đó, nếu sản phẩm này phục vụ tốt cho cộng đồng, trung tâm sẽ tiếp tục ký hợp đồng tài trợ dài hạn hơn”, ông Lê Mạnh Hùng cho biết thêm.

Nguyên Phương