Hải Phòng: Thầy giáo cố tình “đày” học sinh dưới nắng?

(Dân trí) - Thầy giáo Nguyễn Danh Hiếu, giáo viên trường THPT Lê Hồng Phong (Hải Phòng), mang học sinh ra sân trường phơi nắng làm nhiều học sinh bị ốm khiến phụ huynh bức xúc kéo đến nhà trường. Lãnh đạo nhà trường tiến hành cuộc họp xem xét nhắc nhở thì thầy Hiếu cầm biên bản sự việc ra về.

Ban Giám hiệu đã nhắc thầy giáo nhiều lần

Sau ngày khai giảng được 15 ngày, ngày 20/9, Thầy giáo Nguyễn Danh Hiếu (Giáo viên dạy bộ môn Thể dục, trường THPT Lê Hồng Phong, Hải Phòng), đã dạy, phạt các em học sinh nữ trong tổ 1, tổ 2 của lớp 10C7, chạy 10 vòng quanh sân trường.

Thầy giáo Nguyễn Danh Hiếu cho các em học sinh ngồi học dưới nắng, mặt nhìn về hướng mặt trời. Do bị chói mắt nên các em học sinh chỉ còn biết lấy tay che mặt và không để ý đến tiết học. (Ảnh cắt từ Video clip được ghi hình từ tháng 9/2016).
Thầy giáo Nguyễn Danh Hiếu cho các em học sinh ngồi học dưới nắng, mặt nhìn về hướng mặt trời. Do bị chói mắt nên các em học sinh chỉ còn biết lấy tay che mặt và không để ý đến tiết học. (Ảnh cắt từ Video clip được ghi hình từ tháng 9/2016).

Sang tiết 2, thầy Hiếu tiếp tục cho cả lớp 10C7 ngồi giữa trời nắng để ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mặt học sinh còn các em học sinh muốn cho khỏi chói mắt thì chỉ còn biết cách lấy tay che mặt. Sự việc khiến nhiều học sinh bị ốm. Chứng kiến kiểu dạy, phạt học sinh “quái dị”, nhiều thầy cô giáo trong trường THPT Lê Hồng Phong bức xúc, lo lắng sức khoẻ cho các em học sinh nên đã báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về sự việc trên, Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết, tổng cộng có 4 lần thầy giáo Nguyễn Danh Hiếu dạy, phạt học sinh lớp 10C7 đứng nắng và để ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mặt học sinh, làm 4 em học sinh bị ốm phải xin nghỉ học.

Theo Ban Giám hiệu trường THPT Lê Hồng Phong, khi các thầy cô phát hiện thầy giáo Hiếu phạt học sinh gây phản cảm và không đúng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, Ban Giám hiệu nhà trường đã đến tận nơi các em học sinh bị phạt và yêu cầu thầy Hiếu cho các em học sinh vào bóng mát, nhưng thầy Hiếu không chấp thuận.

Đến lần thứ 2, cô Nguyễn Thị Lệ, Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong cũng đến tận nơi và nghiêm khắc yêu cầu thầy Hiếu cho các em học sinh vào bóng mát để tập thể dục, đảm bảo sức khoẻ nhưng thầy Hiếu vẫn bất chấp và cho rằng Hiệu trưởng nhà trường đã can thiệp vào giờ dạy của thầy Hiếu.

Nhiều học sinh đã bị ốm sau khi được thầy Hiếu mang ra sân trường phơi nắng trong tiết dạy học của mình.
Nhiều học sinh đã bị ốm sau khi được thầy Hiếu mang ra sân trường phơi nắng trong tiết dạy học của mình.

Nhận thấy nghiệp vụ sư phạm của thầy Hiếu có “vấn đề”, lúc này nhiều thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường đã có mặt yêu cầu thầy Hiếu cho các em học sinh được vào học trong bóng mát nhưng thầy Hiếu vẫn bất chấp.

Đến lần thứ tư, thầy Vũ Thế Thuy, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong yêu cầu các em học sinh vào bóng mát để học thì thầy Hiếu mới đồng ý.

Sau những tiết học thể dục như đi "đày" được thầy Hiếu áp dụng dạy, phạt học sinh thì ngay buổi chiều ngày 20/9/, đã có 4 học sinh bị ốm là: Hoàng Thị Hà, Nguyễn Minh Anh, Lại Diệu Ly, Nguyễn Thị Trang Nhung.

Phụ huynh bức xúc, thầy giáo ngang nhiên cầm biên bản ra khỏi phòng họp

Bức xúc trước việc các em học sinh bị thầy giáo Nguyễn Danh Hiếu, dạy, phạt dưới nắng khiến các em học sinh bị ốm, các phụ huynh học sinh lớp 10C7 đã cùng nhau kéo đến Trường THPT Lê Hồng Phong, tổ chức cuộc họp đối thoại giữa thầy giáo Hiếu, Ban Giám hiệu nhà trường.

Ông Phạm Văn Cường đại diện phụ huynh học sinh lớp 10C7 tỏ ra bức xúc về vụ việc này.
Ông Phạm Văn Cường đại diện phụ huynh học sinh lớp 10C7 tỏ ra bức xúc về vụ việc này.

Theo đó, thầy Hiếu cho rằng: “Chỉ có 5 phút tập khởi động, học sinh học ngoài trời nắng là phải tập luyện ở mọi thời tiết, kể cả nắng, mưa, rét và không sai về chuyên môn, cả về lương tâm”.

Trước ý kiến của thầy Hiếu, rất nhiều phụ huynh học sinh đã đứng dậy trong cuộc họp chất vấn thầy Hiếu. Ông Phạm Văn Cường cho rằng: việc thầy giáo bắt học sinh đứng dưới nắng mắt nhìn thẳng về phía mặt trời là không thể chấp nhận được và đã được ghi hình lại làm bằng chứng.

Theo phụ huynh Phạm Văn Cường, ngoài việc bắt học sinh đứng nắng, thầy Hiếu còn phạt học sinh chạy 10 vòng sân trường cũng không thể chấp nhận. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ các em.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vụ việc thầy Nguyễn Danh Hiếu, dạy, phạt học sinh đứng dưới nắng mắt nhìn về hướng mặt trời và phạt học sinh chạy 10 vòng sân trường khiến nhiều học sinh bị ốm, gây bức xúc cho phụ huynh học sinh. Ban giám hiệu trường THPT Lê Hồng Phong cho rằng, sự việc thầy giáo Nguyễn Danh Hiếu, bắt phạt học sinh như vậy là do phía nhà trường chủ động phát hiện và đã nhiều lần nhắc nhở thầy Hiếu. Sau đó, các cha mẹ học sinh mới kéo đến nhà trường, yêu cầu nhà trường tổ chức cuộc họp xin lỗi phụ huynh học sinh và phải có hình thức xử lí nghiêm đối với thầy giáo Hiếu.

Theo Ban Giám hiệu trường THPT Lê Hồng Phong, thì sau khi xảy ra sự việc thầy Hiếu dạy, phạt học sinh dưới nắng như vậy là vi phạm đạo đức người thầy, làm mất đi hình ảnh về người thầy thì phía nhà trường đã tổ chức cuộc họp xem xét hình thức xử lí đối với thầy giáo Hiếu. Tuy nhiên tại cuộc họp này, khi đưa thầy Hiếu xem biên bản sự việc thì thầy cầm luôn biên bản bỏ ra về trước sự ngỡ ngàng của cả Hội đồng nhà trường.


Ban Giám hiệu trường THPT Lê Hồng Phong báo cáo Sở GD - ĐT TP Hải Phòng xin ý kiến chỉ đạo xử lý đối với thầy giáo Nguyễn Danh Hiếu

Ban Giám hiệu trường THPT Lê Hồng Phong báo cáo Sở GD - ĐT TP Hải Phòng xin ý kiến chỉ đạo xử lý đối với thầy giáo Nguyễn Danh Hiếu

Về hành vi bỏ dở cuộc họp ngang nhiên cầm biên bản ra ngoài và có những lời lẽ thách thức các thành viên trong cuộc họp thì Ban Giám hiệu nhà trường đã tiến hành lập biên bản về sự việc này.

Hiện Ban Giám hiệu nhà trường đã có văn bản gửi báo cáo Sở GD&ĐT TP Hải Phòng để xin ý kiến chỉ đạo xử lí đối với thầy giáo Nguyễn Danh Hiếu.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Tuấn Hợp