Hai trường đại học bị tạm ngừng tuyển sinh

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa có quyết định tạm ngừng tuyển sinh năm 2010 đối với trường ĐH Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh) và trường ĐH Phan Châu Trinh (Quảng Nam) vì đã vi phạm qui chế.

Lý do Bộ GD-ĐT đưa ra quyết định tạm ngừng tuyển sinh của Trường ĐH Công nghệ Đông Á là do đã vi phạm Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục ban hành theo Quyết định số 61 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, trường được thành lập từ 9/12/2008 nhưng đến nay vẫn chưa ban hành được quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị mất đoàn kết, ảnh hưởng đến uy tín của ngành, địa phương và nhà trường.

Trường ĐH Công nghệ Đông Á cơ sở chính đặt tại làng Đại học, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 5/8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Trường ĐH Phan Châu Trinh thông báo kết luận xử lý sai phạm tại trường.

Theo đó, Bộ GD- ĐT quyết định tạm ngừng tuyển sinh năm 2010 đối với Trường ĐH Phan Châu Trinh vì những vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức, hoạt động của trường ĐH Tư thục. Bộ cũng yêu cầu trường rà soát lại kế hoạch đào tạo toàn khóa và xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng học kỳ của năm học 2010-2011.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đã gửi công văn tới ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế đề nghị 2 đại học này hỗ trợ các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo cho Trường ĐH Phan Châu Trinh và Trường ĐH Phan Châu Trinh phải có trách nhiệm phối hợp thực hiện vì quyền lợi của SV.

Trước đó, trong quyển “Những điều cần biết 2010”, Trường ĐH Phan Châu Trinh vẫn được Bộ cho phép tuyển sinh với 510 chỉ tiêu.

Hồng Hạnh