Hạn chế hành vi gây phản cảm liên quan đến bia tiến sỹ ở Văn Miếu

Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Phó giám đốc điều hành Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cao đẳng 2014, Trung tâm đã có kế hoạch hướng dẫn, ngăn chặn các sỹ tử sờ đầu rùa, xoa bảng vàng khi vào Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu may nhằm bảo vệ di tích.

Hiện nay, Trung tâm đã hoàn thành dựng hàng rào bảo vệ hệ thống bia tiến sỹ bằng inox, thay cho hàng rào mềm bằng lụa đỏ trước kia. Với hàng rào mới này, sẽ hạn chế sỹ tử sở đầu rùa.

Một mặt, Trung tâm sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ, thanh niên tình nguyện hướng dẫn, nhắc nhở sỹ tử và người nhà chấp hành nghiêm việc tham quan tại hệ thống bia tiến sỹ.

Khu vực Đại Thành Môn, khu điện thờ, nhà Tiền đường, Hậu đường cũng được tăng cường bảo vệ, hướng dẫn, nhắc nhở sỹ tử khi đến tham quan, chiêm bái cầu may.

Bia tiến sỹ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bia tiến sỹ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp này, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp với Công an phường Văn Miếu tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa, xử lý hành vi lợi dụng đông người chèo kéo, trộm cắp tài sản của khách.

Đồng thời, Trung tâm cũng cảnh báo tới sỹ tử và người nhà trên loa truyền thanh nhằm nâng cao ý thức cảnh giác khi đến khu vực đông người. Thời gian này, Trung tâm tiếp tục duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan phục vụ khách tham quan.

Mặc dù việc tuyển sinh đại học đã được chia theo cụm, lượng thí sinh dồn về thi tại Hà Nội có giảm so với năm trước nhưng vẫn rất đông. Trước mỗi kỳ thi, lượng sỹ tử thường đổ về Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu may bằng cách sờ đầu rùa, xoa bảng vàng làm ảnh hưởng đến các giá trị di vật tại di tích.

Theo Vietnam+