Hàn Quốc: Áp lực học hành khiến HS không vui

(Dân trí) - Hầu hết các học sinh cấp 2 ở Hàn Quốc cảm thấy không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày do gánh nặng học hành quá nặng nề. Có tới gần 90% không hài lòng về kết quả học tập của mình.

Chỉ số hạnh phúc toàn diện của học sinh cấp 2 ở Hàn Quốc chỉ ở mức 53,08/100. Trong khi đó, mức trên 80 mới được coi là hạnh phúc. Đó là kết quả cuộc điều tra do Uỷ ban Tuổi trẻ Chính phủ (GYC) và Viện Chính sách Tuổi trẻ Quốc gia (NYPI) thực hiện với 5.951 học sinh cấp 2.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc khảo sát về mức độ hạnh phúc của học sinh. Khảo sát gồm 40 câu hỏi được chia làm 6 mục: kết quả học tập, tình trạng kinh tế, sự hài lòng về bản thân, sự an toàn, các quan hệ xã hội và tình trạng lành mạnh về cảm xúc.

Kết quả cụ thể là chỉ 11% học sinh được hỏi cho biết các em hài lòng về điểm số của mình. Có tới 60% không hài lòng về tình trạng kinh tế của mình. Hơn 70% không vui về diện mạo bản thân. Khoảng 60% không hài lòng về tính cách của mình.

Đáng chú ý là hơn 60% sợ bị “tấn công” ở trường học như bị bắt nạt hay trộm cắp. Gần 70% không có mối quan hệ tốt với giáo viên và chỉ 16% sẵn lòng tâm sự với thầy cô giáo về những “trục trặc” của mình.

Xuân Vũ
Theo Koreatimes