Hàn Quốc bỏ môn Thể dục cho học sinh cuối cấp ba

(Dân trí) - Khoảng 60% các trường trung học ở Seoul, Hàn Quốc đang có kế hoạch sẽ bãi bỏ các lớp Giáo dục thể chất dành cho các học sinh cuối cấp ba kể từ năm tới để tạo điều kiện cho các em có thêm thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Hiệu trưởng một trường cấp ba ở Seoul cho biết: “Vì các học sinh cấp ba phải tập trung vào việc ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, từ năm tới trường chúng tôi chỉ yêu cầu học sinh lớp 10 học môn Giáo dục thể chất. Chúng tôi sẽ phải co lai các lớp Giáo dục thể chất bởi vì chúng tôi phải giảm số lượng các môn học mà chúng tôi dạy học sinh lớp 11 và 12”.

Hiện nay, các trường học ở Hàn Quốc được yêu cầu phải dạy học sinh 272 tiếng môn Giáo dục thể chất trong suốt 3 năm học cấp ba, trong đó trong hai năm đầu cấp ba thì các em học 68 tiếng Giáo dục thể chất/năm, còn năm cuối cấp thì chỉ học 68 tiếng.

Kể từ năm tới, thể theo quy định mới trong đó các trường học chỉ được cung cấp các môn học trong 8 lĩnh vực, các trường sẽ được tự do phân chia số lượng các giờ học Giáo dục thể chất theo cách mà các trường muốn. 
 
Theo số liệu thống kê của Văn phòng Giáo dục Seoul, một nửa trong số 178 trường trung học ở Seoul hiện có các lớp dạy Giáo dục thể chất trong năm nay cho biết họ sẽ giảm hoặc bỏ hẳn các buổi dạy Giáo dục thể chất dành cho học sinh cuối cấp, và sẽ phân bổ tổng số các buổi học Giáo dục thể chất cho học sinh lớp 10 và lớp 11.

Một quan chức ở Văn phòng Giáo dục Seoul cho biết: “Bởi vì các trường trung học muốn đưa ra càng nhiều môn học càng tốt, nhất là những môn học chủ chốt như Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Toán, Khoa học xã hội và Khoa học Tự nhiên, số lượng các buổi học Giáo dục thể chất dự kiến sẽ giảm đáng kể. Điều này sẽ phụ thuộc vào cách các trường quyết định việc sắp xếp kế hoạch giảng dạy”.

Tuy vậy, kế hoạch bãi bỏ các buổi học Giáo dục thể chất cho học sinh lớp 12 vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia giáo dục. 

Kim Seung-chul, chủ tịch Liên minh vì Sức khỏe, Giáo dục thể chất, Giải trí và Khiêu vũ Hàn Quốc, nhận định: “Việc dạy quá nhiều tiết Giáo dục thể chất trong hai năm đầu cấp ba giống như là ăn ba bữa một lúc. Thay vì việc nhồi nhét học sinh học Giáo dục thể chất, cần coi đây là một môn học tự chọn”.

Xuân Vũ
Theo Joongangdaily