Hàn Quốc đầu tư 30 triệu USD xây KTX cho sinh viên nước ngoài

(Dân trí) - Trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc đang có kế hoạch đầu tư 33 tỷ won (tương đương 30 triệu USD) để xây dựng một ký túc xá dành riêng cho sinh viên nước ngoài khi số lượng sinh viên quốc tế học tại trường đang tăng lên.

Trường đại học Quốc gia Seoul (SNU) cho biết trường đang lên kế hoạch xây dựng một tòa nhà ký túc xá riêng, dự kiến sẽ cung cấp chỗ ở cho 1.000 sinh viên nước ngoài.

"Một tòa nhà ký túc xá mới dành cho sinh viên nước ngoài sẽ không chỉ giúp họ thích nghi với một nền văn hóa và môi trường mới lạ mà còn tạo ra nhiều không gian hơn cho sinh viên Hàn Quốc đang ở trong khu ký túc xá hiện có", một quan chức của trường cho biết.

Nhà trường cũng có kế hoạch để tạo ra một môi trường thân thiện với người nước ngoài thuộc các tôn giáo khác nhau, bằng cách cung cấp các cơ sở mà họ có thể thực hiện các nghi lễ tôn giáo của mình.
 
Hàn Quốc đầu tư 30 triệu USD xây KTX cho sinh viên nước ngoài
Sinh viên nước ngoài tham gia Diễn đàn Thanh niên Quốc tế tại Seoul (Hàn Quốc). Trường đại học Quốc gia đã đặt kế hoạch đầu tư 30 triệu USD để xây ký túc xá cho sinh viên nước ngoài.

Theo Korea Times, SNU đã đặt kế hoạch đầu tư 33 tỷ won (30 triệu USD) cho việc xây dựng khu ký túc xá và sẽ bắt đầu tiến hành khi khoản tiền 1,2 tỷ won được đảm bảo vào năm tới.

Ký túc xá hiện nay của trường có thể chứa khoảng 5.000 sinh viên đại học và sau đại học, trong đó có 1.000 sinh viên nước ngoài.

Tuy nhiên, số lượng sinh viên nước ngoài ngày càng tăng tại trường đã làm giảm cơ hội được sống ở ký túc xá của những sinh viên Hàn Quốc đến từ những khu vực ngoài thủ đô Seoul.

Theo Văn phòng Quan hệ Quốc tế của SNU, hiện có tổng cộng 2.401 sinh viên nước ngoài đang theo học trường trong đó có 2.080 sinh viên học bằng Cử nhân, Thạc sĩ và các chương trình cấp bằng tiến sĩ và 321 sinh viên theo chương trình trao đổi.

Con số này tăng 21,2% so với năm 2009 khi đó chỉ có 1.891 sinh viên nước ngoài theo học tại SNU.

Xuân Vũ
Theo Korea Times