Kiên Giang:

Hàn Quốc đầu tư trường nghề tại Phú Quốc

(Dân trí) - Sáng 9/1, tại xã Hàm Ninh (Phú Quốc, Kiên Giang) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Trường đào tạo nghề Phú Quốc.

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang; ông Park No Wan, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh; ông Park Yen Cha, Chủ tịch tập đoàn Taekwang đã đến dự, phát biểu tại buổi lễ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trường Đào tạo nghề Phú Quốc được xây dựng trên diện tích 80.000 m2 tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Tập đoàn Taekwang đầu tư. Trường được xây dựng nằm trong dự án học bổng 10 triệu USD do tập đoàn Taekwang tài trợ.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng tập đoàn Taekwang thực hiện lễ khởi công xây dựng trường đào tạo nghề tại Phú Quốc.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng tập đoàn Taekwang thực hiện lễ khởi công xây dựng trường đào tạo nghề tại Phú Quốc.

Theo dự kiến, trường sẽ hoàn thành và đưa và hoạt động từ tháng 9/2017 theo mô hình đào tạo tiên tiến của Đại học Deakyoung Hàn Quốc. Sau khi khánh thành, đưa vào hoạt động, Trường đào tạo nghề Phú Quốc sẽ đào tào nguồn nhân lực trên 5 ngành nghề: quản lý khách sạn, casino, chăm sóc sắc đẹp, nghệ thuật nấu ăn và công nghệ thông tin. Số lượng đào tạo khoảng 350 nhân lực tay nghề cao mỗi năm. Đây là nguồn nhân lực cao cung cấp cho hệ thống các nhà hàng, khách sạn, resort, sân golf và các công ty trên địa bàn Phú Quốc, tạo tiền đề cho Phú Quốc trở thành địa điểm nghỉ dưỡng du lịch hàng đầu Châu Á.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá: Việc khởi công xây dựng trường Đào tạo nghề Phú Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là công trình đào tạo nghề đầu tiên được xây dựng trên đảo Phú Quốc từ nguồn vốn nước ngoài với quy mô hiện đại, đồng bộ về cơ sở vật chất, đáp ứng đào tạo nghề theo mô hình tiên tiến. Trường đi vào hoạt động sẽ đào tạo nhân lực theo chuẩn quốc tế, cung cấp lao động tay nghề du lịch cao của thị trường lao động và thúc đẩy Phú Quốc phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Park No Wan, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh tin tưởng việc xây dựng trường Đào tạo nghề Phú Quốc không chỉ góp phần vào sự nghiệp đào tạo nhân tài của Việt Nam mà còn đẩy mạnh sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Song Nguyễn