Hàn Quốc: Du học nước ngoài “giảm nhiệt”

(Dân trí) - Con số trẻ em Hàn Quốc ra nước ngoài học tập đã giảm, phần vì lo ngại sự bùng phát của dịch cúm nguy hiểm và những tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Và đi cùng theo những lý do trên, nhiều người còn cho rằng đó là do sự thay đổi cấu trúc trong mô hình của việc học tập ở nước ngoài.

 

Theo Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, có 27.349 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nước này đã sang nước ngoài để học tập từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 1 năm nay. So với con số học sinh lên đến 27.668 em của năm trước thì số lượng đó đã giảm đi với tỷ lệ 1%.

 

Tổng số học sinh Hàn Quốc đi du học nước ngoài vốn chỉ đạt 1.562 em vào năm 1998 nhưng đã tiếp tục tăng cho đến năm 2006 với 29.511 em. Số lượng này bắt đầu giảm  lần đầu tiên vào năm 2007 với 27.668 em.

 

Trong khi đó, học sinh tiểu học ra nước ngoài đã tăng từ 190 đến 12.531, chiếm số lượng lớn nhất trong du học sinh Hàn Quốc. Học sinh trung học cơ sở chỉ đạt 8.888 em và trung học phổ thông chỉ có  5.930 em.
 
Hàn Quốc: Du học nước ngoài “giảm nhiệt” - 1

Lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, số  lượng học sinh Hàn Quốc  đi du học giảm mạnh. (Ảnh: Korea Times)

 

“Ngày càng nhiều học sinh tiểu học Hàn Quốc ra nước ngoài để học tập. Hầu hết các em sang đó để học hoặc tham gia các chương trình ngôn ngữ trong một hoặc hai năm rồi sau đó lại quay về Hàn Quốc”, Yoon Ho-jung, người phụ trách chương trình trung học tại Uhak.com, một cơ quan phụ trách việc gửi học sinh sang các cơ sở giáo dục và chương trình ngôn ngữ ở nước ngoài nhận xét.

 

“Tuy nhiên, rất khó  để các em quay lại hệ thống trường học Hàn Quốc trong khi hầu hết học sinh trung học phổ thông và sinh viên đều học tiếp đại học ở nước ngoài. Mặc dù vậy, các em đều quay trở lại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp để kiếm việc làm”.

 

Cô gái Park, 25 tuổi là một ví dụ. Sau khi tốt nghiệp trung học  ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Park tiếp tục học đại học tại đây. Sau khi tốt nghiệp, Park quay trở về Hàn Quốc nhưng thật không dễ để tìm thấy một công việc.

 

“Ở Hàn Quốc tôi thấy rất khó để tìm được việc làm. Tôi thích học tập ở Trung Quốc và rất hài lòng với những trải nghiệm có được tại đây, tuy nhiên tôi nghĩ học tập ở nước ngoài không phải là một giải pháp toàn diện”, Park nói.

 

Park đã làm việc như  một nhân viên bán thời gian và dạy tiếng Trung trong khoảng một năm trước khi được nhận vào một công ty thương mại cỡ trung bình. Các chuyên gia tin rằng lý  do lớn nhất của sự suy giảm lượng học sinh ra nước ngoài du học là tác động của cuộc khủng hoảng tài chính. Dịch cúm H1N1 đang bùng phát theo chiều hướng ngày càng lan rộng và nguy hiểm cũng là một lý do khác.

 

“Kinh tế khó  khăn từ năm trước đã tác động đến những bậc phụ huynh muốn đưa con em họ ra nước ngoài học tập. Khi mà những khó khăn tài chính được cải thiện dần trong năm nay thì dịch cúm A/H1N1 lại cản trở họ”, Yoon nói.

 

“Các bậc phụ huynh không muốn gửi con cái họ đi du học trong thời điểm dịch cúm đang lây lan. Mặc dù các nước phát triển như Mỹ đã có chiến dịch tiêm phòng tốt hơn và cả những hệ thống điều trị cho dịch cúm thì các bậc phụ huynh vẫn muốn tự chăm sóc con cái mình”.

 

Một số đề xuất cũng được đưa ra về sự thay đổi trong thái  độ của các bậc phụ huynh về xu hướng học tập ở nước ngoài “Chúng tôi đã phân tích những nguyên nhân cụ thể, nhưng có một khả năng là các phụ huynh đang xem xét lại hiệu quả của việc cho con cái ra nước ngoài học tập sớm”, một quan chức của bộ cho biết.

 

Võ Hiền

Theo Koreatimes