Hàn Quốc: Giáo viên gặp khó với lệnh cấm phạt thân thể học sinh

(Dân trí) - Sau khi Văn phòng Giáo dục Seoul, Hàn Quốc ra lệnh cấm mọi hình phạt thân thể với học sinh, nhiều giáo viên gặp khó khăn trong kiểm soát học sinh. Trước tình trạng này, Văn phòng Giáo dục Seoul vừa phát hành cuốn sách hướng dẫn cách đối phó với những học sinh hư.

Cuốn sách này gồm những chỉ dẫn về việc kỷ luật học sinh (HS) ngỗ ngược mà không phải dùng đến hình phạt thân thể. Ví dụ, nếu một HS đến trường trong một bộ đồng phục không phù hợp, các giáo viên có thể tịch thu bộ đồng phục đó trong một khoảng thời gian nhất định và đưa cho em HS đó một bộ trang phục dự trữ.

Trong trường hợp một HS không làm theo yêu cầu của giáo viên trong lớp, các giáo viên có thể yêu cầu HS đó lên phòng hội đồng thay vì phạt HS ở trong lớp học.

Văn phòng Giáo dục Seoul hy vọng cuốn cẩm nang sẽ giúp giải quyết những khó khăn của giáo viên ở các trường học khi mà những HS ngang bướng có những dấu hiệu “nổi loạn” chốn lại giáo viên trong khi các giáo viên bị cấm thực hiện hành vi phạt thân thể với HS.

Tuy vậy, nhiều giáo viên vẫn băn khoăn trước lệnh cấm thực hiện bất cứ hình thức phạt về thân thể với HS. Các giáo viên lo ngại rằng HS sẽ trở nên ngang bướng hơn nếu các giáo viên thiếu các biện pháp kỷ luật thay thế cho hình thức phạt thân thể.

Hiện nay, khi các trường tiểu học và trung học ở Seoul thực hiện lệnh cấm giáo viên áp dụng hình phạt thân thể với HS kể từ tháng 11/2010, một biện pháp kỷ luật thay thế là yêu cầu phụ huynh của những HS hư tới trường. Một số giáo viên ủng hộ biện pháp này vì như vậy các bậc phụ huynh cũng phải chịu trách nhiệm cùng với nhà trường về con em của họ.

Tuy vậy, một số HS lại phản đối ý tưởng này. “Em không nghĩ việc triệu tập phụ huynh tới trường khi chúng em phạm lỗi là một ý tưởng hay. Em muốn bị giáo viên đánh còn hơn là làm phiền toái đến bố mẹ em”, Kim Kun-woo, HS trung học ở Seuol, bày tỏ.

Hiện nay việc cấm giáo viên phạt thân thể HS mới được thực hiện ở Seoul. Còn các thành phố và tỉnh khác như Busan và Incheon vẫn đang phản đối chiến dịch “không phạt thân thể học sinh” này. Lim Hea-kyung, giám đốc Sở Giáo dục thành phố Busan, cho rằng roi vọt vẫn cần thiết trong việc giáo dục trẻ em. Trả lời phỏng vấn của tờ The Korea Times, bà Lim nhận định “việc cấm hình phạt thân thể có nghĩa là giáo viên bị tước bỏ các công cụ kiểm soát học sinh hư”.

Trong khi đó, đông đảo giáo viên cũng không tin tưởng về việc cấm hoàn toàn hình phạt thân thể với HS. Theo khảo sát mới đây của Liên đoàn các Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc (KFTA) với các giáo viên ở Seoul, gần 70% giáo viên được hỏi cho rằng hình phạt thân thể với HS là điều cần thiết ở các nhà trường. Hiệp hội KFTA đã gửi kiến nghị lên Bộ Giáo dục Hàn Quốc yêu cầu đề ra luật cho phép giáo viên phạt thân thể HS trong những trường hợp nhất định.
Xuân Vũ
TheoKorea Times