Hàn Quốc: Học sinh cuối cấp ba học 11 tiếng/ngày

(Dân trí) - Theo một khảo sát mới đây, những học sinh cuối cấp ba là những học sinh chăm chỉ nhất xứ Hàn: tính trung bình, các em học sinh cuối cấp ba ở Hàn Quốc học 11 tiếng mỗi ngày và chỉ ngủ 5 tiếng 24 phút/ngày.

Theo khảo sát về việc sử dụng thời gian nói chung của học sinh (HS) Hàn Quốc, các HS cuối cấp 3 học trung bình 11 tiếng 3 phút mỗi ngày, nhiều hơn 3 tiếng so với các sinh viên đại học. Trong khi đó, thời gian để giải trí và dành cho các việc cá nhân của HS cuối cấp 3 ít hơn 1 tiếng so với các sinh viên đại học.

Ngoài ra, khoảng 30% HS bỏ bữa sáng 5 ngày/tuần, 66% ăn thức ăn nhanh như hamburger, pizza hoặc gà rán ít nhất một lần/tuần.

Hàn Quốc: Học sinh cuối cấp ba học 11 tiếng/ngày - 1
Một nữ sinh ở Seoul, Hàn Quốc cầu nguyện trước khi dự kỳ thi tuyển sinh đại học hồi tháng 11 năm nay. Tính trung bình, học sinh cuối cấp ba ở Hàn Quốc học 11 tiếng mỗi ngày. (Ảnh: Korea Times)

Xét trong lĩnh vực giáo dục, 57% HS cuối cấp 3 đi học thêm. Tuy nhiên, chỉ 31% HS hài lòng với các phương pháp giáo dục, và 23% không hài lòng.

Đồng thời, HS Hàn Quốc cũng phản đối các hình phạt thân thể. Phân nửa trong số các HS cuối cấp nói “không” với hình phạt thân thể, trong khi đó 2/3 HS cho rằng các giáo viên không nên mắng chửi hay dùng những lời lẽ nặng nề với các em.

Cũng theo khảo sát nói trên, các HS cuối cấp 3 đa số xung đột với bố mẹ về việc thi đại học và nghề nghiệp (46%) và thành tích học tập (38%).

Đặc biệt, có tới 80% HS cuối cấp 3 cho biết các em bị stress về những việc liên quan đến học hành và trường lớp.

Xuân Vũ
Theo Korea Times