Hàn Quốc: Nhiều trường ĐH công khai xếp hạng giáo sư

(Dân trí) - Trường ĐH Dongguk vừa công bố kết quả đánh giá các giáo sư của trường về nhiều mặt qua đó sinh viên trong trường có thể lựa chọn các lớp học sau khi so sánh kết quả xếp hạng. Điều này đã làm khuấy động các trường ĐH khác ở Hàn Quốc.

Sau khi trường Đại học Dongguk đi đầu trong việc công bố trên mạng Internet kết quả đánh giá giáo sư, nhiều trường đại học (ĐH) khác ở Hàn Quốc cũng noi gương theo.

Trường ĐH Hàn Quốc cho biết trường Kinh doanh thuộc trường này cũng dự định công bố kết quả đánh giá các giáo sư giảng dạy các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA). Trưởng khoa Jang Ha-sung cho biết trường đã quyết định hàng năm sẽ đưa kết quả đánh giá giáo sư lên trang web của trường. Như vậy, sinh viên sẽ biết được nhiều thông tin hơn về mỗi khóa học và giáo sư phụ trách khóa học.

Trường ĐH Yonsei cũng sẽ đưa ra bảng xếp hạng giáo sư dạy các chương trình MBA vào sau học kỳ mùa xuân. Trường ĐH Sogang dự định sẽ công khai phản hồi của sinh viên trong tất cả các khóa học vào hai lần trong và sau mỗi học kỳ. Một đại diện trường ĐH Sogang cho biết việc đánh giá các giáo sư nhằm mục đích nâng cao chất lượng các khóa học. Nhà trường sẽ khảo sát các sinh viên vào giữa học kỳ để đạt được những thay đổi thực tế trước khi khóa học kết thúc.

Trong khi đó, các trường ĐH khác lại rất “e dè” trước vấn đề xếp hạng giáo sư.

Một quan chức trường ĐH Quốc gia Seoul cho rằng không thể dựa hoàn toàn vào phản hồi của các sinh viên để đánh giá giáo sư vì sợ rằng sẽ làm mất danh dự giảng viên.

Còn theo một nhân viên hành chính ở trường ĐH Ngoại ngữ Hankuk, cần có những câu hỏi khảo sát hợp lý hơn để tìm hiểu phản hồi của sinh viên.

Thậm chí, một nhóm các giáo sư trường ĐH Dongguk đã bày tỏ sự bất đồng với hệ thống đánh giá vì nhà trường không hỏi trước ý kiến các giáo sư. Họ nói rằng trường ĐH Dongguk đã đưa ra hệ thống đánh giá mà không áp dụng các phương pháp công bằng hơn để đánh giá giảng viên.

Xuân Vũ
Theo Koreatimes