Hàn Quốc tuyển cô dâu nước ngoài làm giáo viên

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch tạo thêm cơ hội cho những phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc giảng dạy ngôn ngữ của nước mình cho trẻ em các gia đình đa văn hóa theo học tại các trường khắp nước Hàn.

Theo Korea Times, tin từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết hiện có 240 cô dâu nước ngoài đang làm công việc giảng dạy ngôn ngữ tại các trường học ở thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và Incheon. Phần lớn trong số 240 giáo viên ngôn ngữ này là người Trung Quốc (108 người) và Nhật Bản (57 người). Số giáo viên là người Nga, Mông Cổ và Việt Nam cũng đang tăng lên. 

Ngoài ra, có khoảng 200 phụ nữ nước ngoài đang tham gia các khóa đào tạo và sẽ bắt đầu giảng dạy vào năm tới. Đồng thời trong năm tới cũng sẽ có khoảng 160 phụ nữ nước ngoài sẽ bắt đầu được đào tạo về giảng dạy ngôn ngữ.
 
Hàn Quốc tuyển cô dâu nước ngoài làm giáo viên
Các phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc tham dự một sự kiện dành cho các gia đình đa văn hóa ở Seoul, Hàn Quốc. Hiện chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch tuyển cô dâu nước ngoài làm giáo viên ngoại ngữ tại các trường học ở nước này. (Ảnh: Korea Times)

Các khóa đào tạo này kéo dài khoảng 1 năm (tương đương với 900 giờ học), diễn ra tại các trường Sư phạm ở các tỉnh thành khắp Hàn Quốc. Các học viên tham gia khóa đào tạo được lựa chọn từ những phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc mà đã có bằng đại học. Những phụ nữ hoàn thành khóa đào tạo này sẽ được bổ nhiệm vào dạy tại các trường tiểu học, cấp hai và cấp ba nơi có những học sinh là con em các gia đình đa văn hóa (có bố hoặc mẹ là người Hàn Quốc kết hôn với người nước ngoài). Mỗi trường sẽ có một giáo viên giảng dạy ngôn ngữ như vậy.

Theo đó, các giáo viên đặc biệt này sẽ giúp các học sinh con em các gia đình đa văn hóa học tiếng Hàn cũng như các môn học cơ bản. Ngoài ra, họ cũng dạy tiếng mẹ đẻ của mình, ví dụ như tiếng Việt Nam, tiếng Trung và tiếng Nhật, trong các lớp học ngoại ngữ dành cho tất cả học sinh. 

Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự định sẽ mở các khóa đào tạo nói trên tới 16 tỉnh thành ở Hàn Quốc so với con số hiện nay là 6 tỉnh thành.

“Thông qua các cô dâu nước ngoài làm giáo viên ngôn ngữ, chúng tôi muốn nâng cao lòng tự trọng của họ và tạo ra một môi trường đa văn hóa thân thiện”, một quan chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết. “Chúng tôi đang tích cực kêu gọi tỉnh thành thực hiện chương trình đào tạo này”.

Xuân Vũ
Theo Korea Times