Hàn Quốc “xóa sổ” sách giáo khoa bằng giấy trước năm 2015

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc cho biết sách giáo khoa bằng giấy có thể sẽ biến mất khỏi các trường tiểu học và trung học ở Hàn Quốc vào trước năm 2015 khi học sinh học các môn tiếng Anh, toán và các môn khác qua máy tính và các thiết bị số khác.

Trong một báo cáo gửi Tổng thống Lee Myung-bak, Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc và Hội đồng Chiến lược Thông tin của Tống thống lên kế hoạch phối hợp thực hiện “Chiến lược Giáo dục Thông minh”, nhằm cho phép cả học sinh và giáo viên tham gia một cách hiệu quả hơn vào các bài giảng và hoạt động học tập.

Hàn Quốc “xóa sổ” sách giáo khoa bằng giấy trước năm 2015 - 1
Học sinh lớp 3 một trường tiểu học ở Hàn Quốc được thầy giáo phát sách giáo khoa mới. Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch số hóa sách giáo khoa đến trước năm 2015. (Ảnh: Korea Times)

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ dành 2,23 nghìn tỷ won để xây dựng hạ tầng cơ sở cần thiết và mua các máy tính cá nhân cũng như các thiết bị số khác trong vòng 4 năm tới.

Theo kế hoạch này, sách giáo khoa, sách tham khảo, từ điển và các tài liệu bằng giấy khác tại các trường tiểu học sẽ được số hóa đến trước năm 2014.

Đến năm 2015, tất cả học sinh cấp 2 và cấp 3 sẽ học qua việc sử dụng sách giáo khoa số hóa và các tài liệu trực tuyến khác trên máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị số khác.

Tờ Korea Times cho biết chính phủ Hàn Quốc cũng lên kế hoạch xây dựng các mạng lưới vô tuyến tại tất cả các trường học, cho phép học sinh và giáo viên tiếp cận các tài liệu học tập bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu mà họ muốn qua việc sử dụng hệ thống điện toán đám mây.

Hiện nay, hầu hết mọi người dự trữ số liệu trên máy tính cá nhân, điện thoại di động hoặc USB. Nhưng nếu có hệ thống điện toán đám mây, người dùng dự trữ thông tin trên máy chủ thay vì trên các thiết bị cá nhân và làm việc với các thông tin này qua mạng Internet.

“Khi công nghệ thông tin đang cải tiến nhanh chóng và các thiết bị số hóa được ưa chuộng, chúng tôi quyết định số hóa sách giáo khoa và tài liệu học tập để tạo ra một môi trường trong đó giáo viên và học sinh được tham gia vào các hoạt động sáng tạo hơn”, một quan chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết. Sách giáo khoa số sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho giáo viên trong việc chuẩn bị bài giảng và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

“Đối với học sinh, các em có thể tiếp cận những gì các em muốn để học tập bất cứ khi nào, điều này sẽ cải thiện lớn sự hiệu quả trong học tập của các em. Chúng tôi hy vọng việc số hóa sách giáo khoa sẽ giúp hạ thấp chi phí giáo dục của các hộ gia đình cũng như giảm nhu cầu học thêm”, quan chức thêm cho biết thêm. 
 
Xuân Vũ
Theo Korea Times