ĐBSCL:

Hàng ngàn học sinh miền Tây được huấn luyện phòng tránh thiên tai

(Dân trí) - Ngày 28/4, Quỹ Prudence và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo đánh giá tác động của dự án về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam.

Theo đó, dự án “Giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” được triển khai từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014 nhằm tăng cường khả năng phòng tránh và thích ứng với thiên tai cho 3.500 trẻ em dễ bị ảnh hưởng và 14.000 người dân trong khu vực.

Dự án “Giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam”, do Quỹ Prudence Châu Á tài trợ, đã được thực hiện tại các khu vực có lựa chọn thuộc tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang bởi tổ chức Save the Children phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương như Sở GD-ĐT, Cơ quan Phòng chống Bão lụt trực thuộc tỉnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm Quản lý Thiên tai.

Hàng ngàn học sinh miền Tây được huấn luyện phòng tránh thiên tai

Dù chính quyền địa phương có nhiều cố gắng trang bị bể bơi cho các địa phương nhưng nhiều em học sinh vẫn phải tập bơi dưới sông.

Mục tiêu của dự án là giúp trẻ em vượt qua thiên tai và sống sót trong bão, lũ. Từ tháng 7/2013 đến nay, dự án được thực hiện tại 24 trường tiểu học ở Đồng Tháp và Tiền Giang với sự tham gia giảng dạy, học tập của hơn 1.000 giáo viên và 12.000 học sinh. Giáo viên và học sinh được tiếp cận gói hỗ trợ (trị giá gần 200.000 USD của Quỹ Prudence châu Á) bao gồm tài liệu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; bể bơi, túi cứu thương, cặp, áo phao, máy trợ giảng…

Qua việc tham gia vào các hoạt động của dự án, trẻ em  được bày tỏ các nguyện vọng, nhu cầu của bản thân mình để góp phần xây dựng kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai của nhà trường và được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về giảm nhẹ rủi ro thiên tai như kiến thức chung về các loại hình thiên tai, các giải pháp ứng phó cơ bản trong thiên tai nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Những cặp phao thế này rất giúp ích cho các em học sinh ở vùng sông nước.

Những cặp phao thế này rất giúp ích cho các em học sinh ở vùng sông nước.

Đặc biệt, trẻ em còn được tham gia vào các lớp dạy bơi và sơ cấp cứu nhằm giúp các em có thể ứng phó với tình huống lũ lụt xảy ra. Bên cạnh việc trang bị cho trẻ em những kỹ năng sống cần thiết, dự án cũng tập trung vào việc nâng cao năng lực cho phụ huynh học sinh, giáo viên nhà trường và các cán bộ chủ chốt của cộng đồng và cung cấp những trang thiết bị cảnh báo thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cần thiết nhằm giúp cho nhà trường và cộng đồng chủ động hơn trong công tác chuẩn bị và ứng phó với thiên tai.

Nguyễn Hành