Hàng ngàn học sinh ở An Giang bỏ học

(Dân trí) - Ông Hồ Việt Hiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang vừa cho biết tính đến cuối tháng 3/2008, trong năm học 2007-2008 toàn tỉnh có 6.004 học sinh bỏ học ở cả 3 cấp trong tổng số 334.738 học sinh.

Cụ thể, ở cấp tiểu học, số học sinh (HS) bỏ học là 1.364 em, chiếm 0,77%; cấp THCS có 3.935 HS bỏ học, chiếm 3,48% và cấp THPT có 705 HS bỏ học, chiếm 1,58%.

Trước đó, trong năm học 2006 -2007, tỉnh An Giang có 31.622 HS ở 3 cấp đã bỏ học.

HS bỏ học phần lớn là do các em phải theo cha mẹ đi làm ăn xa. Điển hình, ở huyện An Phú có 8% số HS bỏ học theo cha mẹ lên làm ăn ở tỉnh Bình Dương. Một nguyên nhân khác là kết quả học kỳ I kém nên HS không muốn tiếp tục đến trường.

Bên cạnh đó, phần lớn HS bỏ học đều có hoàn cảnh khó khăn do điều kiện sống, do nhận những thức của những bậc làm cha làm mẹ còn hạn chế. Họ chưa ý thức được việc đi học là quyền lợi của trẻ em và là trách nhiệm của gia đình.

Hiện nay, tỉnh An Giang đang tích cực triển khai công tác chống HS bỏ học bằng cách: Giảm HS yếu kém, tăng cường sự hỗ trợ của cộng đồng giúp gia đình khó khăn, tuyên truyền nâng cao nhận thức và áp dụng biện pháp hành chính đối với những người cố tình ngăn cản, làm ảnh hưởng đến việc học.

Phạm Tâm