Tuyển sinh ĐH,CĐ 2005

Hàng ngàn thí sinh ghi sai hồ sơ ĐKDT

Nhiều ngày qua, bộ phận nhập dữ liệu các trường ĐH, CĐ TPHCM đã phát hiện rất nhiều trường hợp sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) của thí sinh.

Bên cạnh các sai sót thông thường hằng năm như ghi sai mã ngành, khối thi..., năm nay rất nhiều hồ sơ bị sai mục 16, là mục dành cho thí sinh có nguyện vọng vào trường ĐH, CĐ không tổ chức thi. Mục này bị đa số thí sinh hiểu nhầm là dùng để đăng ký nguyện vọng 2. Đặc biệt, hồ sơ sai ở mục 16 tập trung nhiều nhất là thí sinh khu vực phía Bắc như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Bắc...

 

Cụ thể, Trường ĐH Sư phạm TPHCM có 3.603 hồ sơ ghi nguyện vọng vào mục 16; ĐH Quốc gia TPHCM có 1.644 trường hợp ghi nguyện vọng vào mục số 16; Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có trên 3.000 hồ sơ ghi sai mục 16; Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng có 7.500 hồ sơ nhưng có đến 735 hồ sơ đăng ký “thi nhờ”, chiếm 10% tổng số hồ sơ đăng ký vào trường...

 

Thí sinh rơi vào các trường hợp nói trên, khi nhận được giấy báo thi, cần liên hệ với trường ĐKDT để điều chỉnh những sai sót. Sau khi thi, các trường sẽ không giải quyết các trường hợp khiếu nại.

 

Theo Người lao động