Hàng nghìn HS, phụ huynh dự ngày hội tuyển sinh tại ĐH Hà Nội

(Dân trí) - Cuối tuần qua, Trường ĐH Hà Nội tổ chức Ngày hội thông tin - Tư vấn tuyển sinh 2012 thu hút sự tham dự của hàng nghìn học sinh, phụ huynh trên địa bàn Hà Nội.

Hàng nghìn HS, phụ huynh dự ngày hội tuyển sinh tại ĐH Hà Nội - 1
Thí sinh đang đặt câu hỏi tư vấn về tuyển sinh với lãnh đạo Trường ĐH Hà Nội.
 
Ông Lê Quốc Hạnh, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hà Nội cho biết: “Để thí sinh hiểu rõ hơn về ngành nghề trước khi làm hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học năm 2012, Trường ĐH Hà Nội mong muốn tư vấn cho các thí sinh nắm rõ hơn về các ngành mà trường đang đào tạo gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia. Từ năm 2002, trường được phép đào tạo các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quốc tế học, Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán (dạy bằng tiếng Anh). Ngoài các chương trình trên, Trường ĐH Hà Nội còn có nhiều chương trình liên kết quốc tế cho phép sinh viên có thể du học nước ngoài ngay từ năm đầu tiên”.
 
Tại ngày hội, Ban tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Hà Nội đã trả lời hàng trăm câu hỏi của thí sinh về những điểm mới tuyển sinh năm 2012, thông tin về các ngành học của trường, những ưu tiên khi dự thi vào trường...
 
 
Hàng nghìn HS, phụ huynh dự ngày hội tuyển sinh tại ĐH Hà Nội - 2
Giảng viên khoa tiếng Nga đang tư vấn cho thí sinh.
 
Tại ngày hội, nhiều thí sinh quan tâm tìm hiểu các thông tin đào tạo về các ngành tiếng Hàn, Trung, Nhật, Anh. Em Nguyễn Thu Trang, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội, cho biết: “Năm nay em dự định thi vào ngành tiếng Nhật, bởi em tìm hiểu ngành này ít thất nghiệp hơn các ngành khác, lương lại cao”.

Còn Trịnh Quốc Dũng, học sinh Trường THPT Trần Phú nghiên cứu tìm hiểu ngành tiếng Hàn. “Em muốn thi chuyên ngành tiếng Hàn để biết thêm ngôn ngữ và mong muốn của em là được làm phiên dịch tiếng Hàn. Với tiếng Anh, em có thể học thêm ở ngoài và thi chứng chỉ quốc tế nên không cần phải đầu tư thêm 4 năm để học tiếng Anh” - Dũng chia sẻ.

Theo giáo viên khoa tiếng Nhật, Trường ĐH Hà Nội, khá đông thí sinh quan tâm tìm hiểu về chương trình đào tạo và ra trường làm việc ở đâu của ngành tiếng Nhật. Hiện nhiều em vẫn còn khá mơ hồ về công việc sau khi ra trường.

“Học các chuyên ngành ngoại ngữ, bất kể thứ tiếng nào, tốt nghiệp sinh viên thường làm biên - phiên dịch, thư ký trợ lý Ban giám đốc các công ty, đại diện các công ty nước ngoài  tại Việt Nam, giảng viên các trường ĐH,CĐ, trung tâm ngoại ngữ hoặc làm ở các cơ quan ngoại giao, các cơ quan tổ chức phi chính phủ hoặc làm các đài phát thanh, truyền hình hoặc báo chí, hướng dẫn viên du lịch…” - giảng viên này cho hay.

Hồng Hạnh