Hà Nam:

Hàng trăm học sinh sẽ không còn phải vượt sông tìm chữ

(Dân trí) - Ngày 12/7, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu treo dân sinh nối hai bờ sông Đáy, tại địa phận thôn Nam Công (thuộc xã miền núi Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Cây cầu sẽ được xây dựng có chiều rộng 2m, dài 110m. Kết cấu phần trên của cầu được làm bằng thép mạ kẽm, phần dưới bằng bê tông cốt thép. Tổng giá trị đầu tư cho công trình là 9,1 tỷ đồng. Dự kiến, thời gian thi công kéo dài trong 4 tháng. Cầu sẽ được sử dụng trong thời gian trên 25 năm.

Lễ khởi công cầu treo dân sinh nối hai bờ sông Đáy.
Lễ khởi công cầu treo dân sinh nối hai bờ sông Đáy.

Cầu được các đơn vị có kinh nghiệm và năng lực tốt nhất của Bộ Giao thông Vận tải tham gia từ khâu tư vấn, thiết kế cho đến thi công. Đây là niềm mơ ước bao năm nay của người dân nơi đây.

Rồi đây, học sinh và người dân không còn phải đi trên những chuyến đò ngang đầy bất trắc, nguy hiểm luôn rình rập, để được đến trường, đi học và đi làm. Lâu nay, để được đến trường học tập và đi làm, hàng chục năm qua, 141 hộ dân với với hơn 1.000 khẩu, thuộc 3 thôn trên, phải vượt sông Đáy trên những chuyến đò mà nguy hiểm luôn rình rập.

Hàng trăm em học sinh nơi đây sẽ không còn nguy hiểm mỗi khi qua sông đến trường.
Hàng trăm em học sinh nơi đây sẽ không còn nguy hiểm mỗi khi qua sông đến trường.

Cầu treo thôn Nam Công là một trong 186 cây cầu đã được Bộ Giao thông Vận tải lập dự án và có kế hoạch thi công với mục đích hỗ trợ người dân các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa trong cả nước cải thiện đời sống, sinh hoạt và giảm thiểu nguy cơ tai nạn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Buổi lễ khởi công đã thu hút hàng trăm người dân địa phương tập trung đến bến đò Nam Công để chứng kiến giây phút quan trạng đối với đời sống của hàng nghìn người dân nơi đây.

Đức Văn