Hàng trăm sinh viên tham gia ngày Hội “Giọt hồng Đại Nam 2018”

(Dân trí) - Ngày 22/3, thầy và trò trường ĐH Đại Nam đã tích cực tham gia ngày Hội “Giọt hồng Đại Nam 2018”. Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu của các ngân hàng máu ở Việt Nam hiện nay.

Chương trình ngày Hội “Giọt hồng Đại Nam 2018” do trường Đại học Đại Nam phối hợp với Viện Huyết học Trung ương tổ chức.

Ngày hội hiến máu nhân đạo thu hút sự quan tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Đặc biệt là các đoàn viên, sinh viên tham gia một cách tích cực, vừa trực tiếp hiến máu, vừa hỗ trợ hoạt động buổi hiến máu diễn ra.


Ngày hội hiến máu thu hút đông đảo sự quan tâm của toàn thể CBGV, Nhân viên và sinh viên trong trường

Ngày hội hiến máu thu hút đông đảo sự quan tâm của toàn thể CBGV, Nhân viên và sinh viên trong trường

Tham gia chương trình, người hiến máu sẽ có nhiều quyền lợi như được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí; được kiểm tra và biết rõ hơn về sức khỏe của mình, được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của ban chủ đạo hiến máu nhân đạo của Viện huyết học và truyền máu trung ương.

Ngoài giá trị về mặt tôn vinh giấy chứng nhận, người hiến máu còn được bồi hoàn lại máu tối đa bằng lượng máu đã hiến khi có biến cố xảy ra.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình “Giọt hồng Đại Nam 2018”, cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử nhân ái, cao đẹp của mỗi người Việt Nam hướng tới cộng đồng và là một nét nhân văn trong toàn xã hội. Với sự kiện hiến máu nhân đạo hết sức ý nghĩa này, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Đại Nam hãy thể hiện lòng nhân đạo, tinh thần tình nguyện của mình hăng hái hưởng ứng và tham gia ngày hội hiến máu cứu người, coi đó là trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của mỗi người. Một giọt máu hồng của chúng ta sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng và giúp cho nhiều hoàn cảnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn”.


Cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng nhà trường tại ngày hội

Cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng nhà trường tại ngày hội

Chỉ trong một ngày diễn ra ngày hội nhưng với những nỗ lực của Thầy trò trường Đại học Đại Nam tích cực vận động, kêu gọi, số lượng đơn vị máu hiến được là 340. Số lượng máu thu được sẽ đến với những người gặp tai nạn rủi ro, bệnh nhân mắc các bệnh về máu, bệnh nhân phải phẫu thuật truyền máu,…


Sinh viên Đại Nam tích cực đăng ký tham gia hiến máu

Sinh viên Đại Nam tích cực đăng ký tham gia hiến máu


Gian khám sức khỏe hiến máu chật kín người

Gian khám sức khỏe hiến máu chật kín người


Tinh thần tích cực của những bạn sinh viên tham gia hiến máu cứu người

Tinh thần tích cực của những bạn sinh viên tham gia hiến máu cứu người

Bên cạnh ý nghĩa góp phần giúp khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu của các ngân hàng máu tại Việt Nam hiện nay, Trường Đại học Đại Nam cũng muốn nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và sinh viên về việc hiến máu tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta: “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.

Hoàng Trang