Thanh Hóa:

Hàng trăm SV có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Vì hoàn ảnh gia đình khó khăn không thể chu cấp cho con em theo học nên trên toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 23 sinh viên phải bỏ học giữa chừng. 588 sinh viên khác cũng có nguy cơ bỏ học vì khó khăn về kinh tế.

Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện rà soát tại các Chi hội khuyến học ở từng làng, bản, khu phố, dòng họ trên địa bàn toàn tỉnh về số lượng sinh viên bỏ học vì khó khăn kinh tế.

Qua khảo sát, Hội Khuyến học tỉnh đã thống kê được trong năm học 2011 - 2012 vừa qua, toàn tỉnh Thanh Hóa có 23 sinh viên (SV) nghèo phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế. Trong số đó có 10 em học năm thứ nhất, còn lại là các em đang học năm thứ 2, thứ 3, thứ 5 tại các trường đại học ở Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên...

Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, số SV này thiếu tiền đóng học phí, thiếu các điều kiện đảm bảo sinh hoạt hàng ngày trong quá trình theo học nên phải bỏ học.

Cũng qua khảo sát, Hội Khuyến học thống kê hiện nay toàn tỉnh Thanh Hóa còn có 588 SV đang theo học các trường đại học, cao đẳng trong, ngoài tỉnh có nguy cơ bỏ học vì khó khăn về kinh tế.

Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã có công văn đề nghị UBND tỉnh có chính sách trợ giúp đặc biệt cho 23 SV đã bỏ học, để các em có điều kiện trở lại trường tiếp tục học tập.

Đối với 588 sinh viên có nguy cơ bỏ học, UBND tỉnh chỉ đạo Ngân hàng chính sách - xã hội - Chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục cho vay tiền (kể cả hộ cận nghèo) để các em có điều kiện và yên tâm học tập. Đồng thời, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tìm các nguồn tài trợ và sử dụng các Quỹ khuyến học hiện có để hỗ trợ ngay cho các SV đang gặp khó khăn về kinh tế.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Đình Bưu - Chủ tịch Hội khuyến học Thanh Hóa cho biết: “Cái này Chính phủ giao cho Bộ GD-ĐT, sau đó, Bộ giao cho các Sở GD-ĐT và các trường đại học rà soát vấn đề này. Tuy nhiên về phía Hội cũng chủ động rà soát để nắm bắt vấn đề này. Hiện mới chỉ nắm được số lượng từ cơ sở báo cáo lên. Có những trường hợp nhận giấy báo xong không có tiền nhập học, chúng tôi đang tiếp tục nắm lại cụ thể từng trường hợp một. Hội đã có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ và Ngân hàng Chính sách trong việc cho sinh viên vay vốn”. 

Sau khi tiếp nhận công văn đề nghị của Hội Khuyến học, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở GD-ĐT phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh, Ngân hàng chính sách - xã hội - chi nhánh Thanh Hóa kiểm tra cụ thể, có ý kiến đề xuất chính sách hỗ trợ cho SV con hộ nghèo, hộ cận nghèo, để các em có điều kiện tiếp tục theo học.

Duy Tuyên