Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012

Hàng trăm thí sinh bỏ thi môn Địa

(Dân trí) - Theo thông tin nhanh từ Sở GD-ĐT các tỉnh Quảng Nam, Nghệ An, Tiền Giang..., trong buổi thi Địa lý sáng nay, có hàng trăm thí sinh bỏ thi.

Theo thông tin nhanh từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, trong buổi thi môn Địa lý sáng nay có 20.655 thí sinh đăng ký dự thi thuộc khối THPT, trong đó có 20.618 thí sinh chính thức dự thi (có 37 thí sinh bỏ thi, đạt 99,82%); khối GDTX có 865 thí sinh đăng ký dự thi và có 853 thí sinh chính thức có mặt dự thi (có 10 thí sinh bỏ thi, 2 thí sinh bảo lưu, đạt 98,61%).
 
Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT Quảng Nam, không có thí sinh nào vi phạm bị đình chỉ thi trong buổi thi môn Địa lý sáng nay.
 
Kết thúc môn Địa lý, Nghệ An có 75 thí sinh bỏ thi vì nhiều lý do khác nhau.
 
Theo báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An kết thúc buổi thi môn Địa lý sáng nay có 39.229 thí sinh đăng ký dự thi thuộc khối THPT, trong đó có 39.181 thí sinh chính thức dự thi.
 
Nghệ An: 75 thí sinh bỏ thi môn Địa
Kết thúc môn Địa lý, Nghệ An có 75 thí sinh bỏ thi (Ảnh: Nguyễn Duy)

Đặc biệt, có 48 thí sinh bỏ thi, đạt 99,88%. Trong đó, có một thí sinh bị tai nạn không thể dự thi; và 46 thí sinh nghỉ thi vì lí do khác và 1 không lý do.

Trong khi đó, khối GDTX có 3.145 thí sinh đăng ký dự thi và có 3.104 thí sinh chính thức có mặt dự thi và có 27 thí sinh, đạt 98,70%. Như vậy, kết thúc 3 môn thi, Nghệ An có tới 75 thí sinh vắng thi. Kết thúc 3 môn thi Nghệ An đã có 5 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng thi.

Còn ghi nhận của PV Dân trí tại địa bàn TX Cửa Lò - cách trung tâm TP Vinh hơn 20km, kỳ thi tốt nghiệp THPT ở khu vực biển diễn ra khá nghiêm túc, đúng quy chết. Ông Nguyễn Vĩnh Mai, trưởng đoàn Thanh tra Sở GD-ĐT tại Hội đồng coi thi trường THPT Cửa Lò 2 cho hay, tại hội đồng coi thi này có 414 thí sinh dự thi với 17 phòng thi, trong đó có 27 thí sinh hệ GDTX. “Trước khi kỳ thi diễn ra chúng tôi đã phổ biến nội quy, quy chế đến với các giám thị coi thi cũng như các thí sinh dự thi. Qua ngày hôm qua và buổi thi sáng hôm nay, không có trường hợp giám thị, thí sinh nào bị lập biên bản, xử lý.”
 
Báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang cho hay, môn thi Địa lý sáng nay 3/6 toàn tỉnh có 134 thí sinh bỏ thi. Hệ THPT có 11.445 thí sinh dự thi (99,83%), có 19 thí sinh bỏ thi.

Còn hệ GDTX có 1.630 thí sinh dự thi (88,73%), có 115 thí sinh bỏ thi, 92 thí sinh có điểm bảo lưu. Cũng trong buổi thi sáng nay, có 1 thí sinh hệ GDTX bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi.

Riêng trong ngày thi hôm qua (2/6), môn thi Ngữ văn hệ THPT có 16 thí sinh bỏ thi, trong đó có 5 thí sinh bị ốm không thể dự thi; môn Hóa học có 17 thí sinh bỏ thi. Còn hệ GDTX, môn Ngữ văn có đến 120 thí sinh bỏ thi, môn Hóa học có 43 thí sinh bỏ thi.  

Tại tỉnh An Giang, buổi thi môn Địa lý sáng nay có 73 thí sinh bỏ thi. Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết, hệ THPT có 12.000 thí sinh dự thi (99,88%), có 14 thí sinh vắng thi, trong đó có 1 thí sinh bị ốm.

Hệ GDTX có 1.485 thí sinh dự thi (96,37%), 59 thí sinh vắng thi, trong đó có 1 thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài bị đình chỉ thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT các tỉnh ĐBSCL khác cho biết, tình hình buổi thi môn Địa lý sáng 3/6 cũng diễn ra an toàn, nghiêm túc. Những thí sinh có vi phạm quy chế đều bị xử lý theo quy định.
 
Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, thí sinh đến dự thi môn Địa lý sáng nay là 70.902 đạt 99,71%, so với buổi thi Hóa học chiều qua có 53 thí sinh bỏ thi (môn Hóa có 70.955 thí sinh dự thi). Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra.
 
Hà Nội: Hơn 50 thí sinh bỏ thi tốt nghiệp
Giám thị đối chiếu ảnh với thí sinh trước khi vào thi. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Được biết, để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi và giữ vững kỷ cương trường thi, Sở GD-ĐT Hà Nội đã cử 15 đoàn thanh tra lưu động đi kiểm tra tình hình tổ chức thi tại các HĐCT.

Trong 3 buổi thi, Hà Nội chưa có thí sinh nào bị xử lý kỷ luật, do năm nay Hà Nội quy định ràng buộc trách nhiệm của giám thị coi thi với những sai phạm của thí sinh. Theo đó, nếu giám thị thiếu trách nhiệm khi coi thi, để cho thí sinh quay cóp, mang và sử dụng tài liệu, vật dụng trái phép trong phòng thi thì sẽ bị đình chỉ công tác thi ngay sau khi bị phát hiện và chịu hình thức xử lý cảnh cáo.
 
Theo thống kê từ Sở GD-ĐT Thanh Hóa, buổi thi môn Địa lý có thêm 7 thí sinh bỏ thi. Khối THPT vắng 6, trong đó có 2 thí sinh bị tai nạn giao thông ở Hội đồng thi Yên Định và Tĩnh Gia II; hai thí sinh bị ốm, một trường hợp khác ở hội đồng thi Nông Cống III không tham gia thi được vì lý do bố mất. Khối Bổ túc THPT vắng 1 không lý do.
 
Tin từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, kết thúc 3 môn thi, ở Quảng Bình công tác thi cử đều diễn ra rất nghiêm túc, không có giám thị, thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Đoàn thanh tra lưu động của Sở GD-ĐT có mặt ở hầu hết các điểm thi và thực hiện tốt công tác thanh tra đúng theo yêu cầu.
.
Quảng Bình: Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2012 diễn ra an toàn và nghiêm túc
Kết thúc môn thi thứ 3, ở Quảng Bình chưa có cán bộ và thí sinh nào vi phạm quy chế. (Ảnh: Ngọc Mai)

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong ngày thi đầu tiên 2/6/2012, tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước là 963.474 TS. Số TS đến dự thi là 960.890 TS, đạt tỷ lệ 99,24%, trong đó tỷ lệ TS dự thi ở hệ giáo dục THPT là 99,87%, hệ GDTX là 98,6%. Đặc biệt, cả nước có 2.584 TS không đến dự thi, chiếm 0,76%. 3 TS không được dự thi do đến chậm quá 15 phút sau thời điểm tính giờ làm bài. 8 giám thị bị đình chỉ công tác coi thi. 14 TS bị đình chỉ thi (gồm 4 TS hệ giáo dục THPT, 10 TS hệ GDTX).

Nhóm PV