Hàng trăm thí sinh từ trúng tuyển trở thành “lơ lửng”

Hàng trăm thí sinh dự thi vào ĐHDL Ngoại ngữ Tin học TPHCM cho đến nay vẫn chịu cảnh “lơ lửng”, chưa biết số phận của mình “đậu, rớt” ra sao. Đó là số thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển lúc đầu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được bất kỳ loại giấy báo nào của trường.

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn chung, ĐHDL Ngoại ngữ Tin học đã đưa ra mức điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và điểm sàn xét tuyển NV2 cho các ngành ngoại ngữ đã nhân hệ số môn ngoại ngữ là 17,5 điểm.

 

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT đã gửi công văn yêu cầu trường không được xây dựng điểm chuẩn và điểm sàn theo phương án trên. Công văn này khiến hàng trăm thí sinh có điểm trúng tuyển do nhân hệ số môn ngoại ngữ bị “kẹt” lại cho đến nay.

 

Theo Tuổi Trẻ