Hàng trăm trường hợp sai sót giấy báo dự thi

(Dân trí) - Tin từ Phòng Đào tạo (ĐH Cần Thơ) cho biết, trong ngày 3/7, sau buổi làm thủ tục dự thi đã có hàng trăm thí sinh đến phòng để chỉnh sửa sai sót trong giấy báo dự thi.

Thống kê của Phòng Đào tạo cho biết, đã có trên 200 trường hợp thí sinh sai sót giấy báo dự thi được các cán bộ chỉnh sửa trong buổi sáng. Trong khi đó, buổi chiều vẫn còn có nhiều thí sinh đến Phòng để điều chỉnh thông tin.  

Các thí sinh chủ yếu chỉnh sửa họ tên, tên trường học phổ thông, khu vực, đối tượng ưu tiên... Nhiều em có giấy báo dự thi không sai nhưng do chưa hiểu rõ một số thông tin về khu vực, đối tượng ưu tiên nên thắc mắc và đều được cán bộ tư vấn rõ ràng.

Lãnh đạo Phòng Đào tạo cho hay, trong trường hợp thí sinh bị mất giấy tờ có liên quan đến kỳ thi thì chỉ cần làm cam kết và cung cấp đầy đủ thông tin trước và sau khi kỳ thi diễn ra vẫn được trường giải quyết, tạo điều kiện cho các em an tâm dự thi.

Thí sinh chỉnh sửa sai sót giấy báo dự thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh chỉnh sửa sai sót giấy báo dự thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)

 
ĐH Huế: Nhiều thí sinh chỉnh sửa giấy báo thi vì “đối tượng ưu tiên”
 
Ngày 3/7, tin từ ĐH Huế cho biết có khá nhiều thí sinh đến tại số 2 đường Lê Lợi, TP Huế (trụ sở chỉnh sửa giấy tờ thi) để xin điều chỉnh các sai sót dữ liệu trên giấy báo dự thi đại học của các em. Theo đó, có 35 trường hợp thí sinh xin điều chỉnh sai sót. Phần lớn lỗi điều chỉnh là do sai mục đối tượng ưu tiên. Ngoài ra còn có sai sót về ngày tháng năm sinh, mã ngành…
 
Nguyên nhân nhiều thí sinh sai phần “đối tượng ưu tiên” là do không nắm kịp quy chế mới về đối tượng ưu tiên do Bộ GD-ĐT ban hành mới, bổ sung. Các năm trước, khu vực ưu tiên nào kèm với từng trường của từng địa phươngđược Bộ này ban hành từ tháng 3. Nhưng kỳ tuyển sinh 2014 do Bộ ban hành muộn nên thí sinh không cập nhật kịp.
 
Các thí sinh thi tại Huế xem lại giấy tờ dự thi để kiểm tra các sai sót lần cuối. (Ảnh: Đại Dương)
Các thí sinh thi tại Huế xem lại giấy tờ dự thi để kiểm tra các sai sót lần cuối. (Ảnh: Đại Dương)
 
Cho đến chiều nay, ĐH Huế sẽ tiếp tục và chỉnh sửa hoàn tất sai sót trên giấy báo dự thi cho thí sinh.
 
Huỳnh Hải - Đại Dương