Hành trình học bổng MBA Tài năng: 20 gương mặt xuất sắc nhất

20 ứng viên xuất sắc nhất chương trình học bổng MBA Tài năng đã được trao học bổng trị giá 15.000 USD/ suất sau khi vượt qua hơn 700 ứng viên khác trong 5 vòng thi gay cấn.

Những vòng thi cam go

 

Học bổng MBA Tài năng là chương trình do Viện Đào tạo Quốc tế thuộc trường ĐH Kinh tế TP.HCM (ISB) phối hợp cùng đại học Western Sydney (UWS) tổ chức, trao 20 suất học bổng MBA toàn phần trị giá 15.000 USD/suất cho 20 sinh viên tài năng nhất. Để chọn lọc những thí sinh ưu tú, chương trình được tổ chức khá chặt chẽ với 5 vòng thi, từ ngày 17/06 đến 28/08/2014. Để tham gia vòng loại, ứng viên phải là sinh viên tốt nghiệp có điểm trung bình từ 7.0 trở lên, trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6.0.
 
Vòng thi phỏng vấn trực tiếp vắng tiếng Anh với đại diện trường ĐH
Vòng thi phỏng vấn trực tiếp vắng tiếng Anh với đại diện trường ĐH Western Sydney và công ty đồng hành.

 

Chỉ trong vòng một tháng mở ứng tuyển từ 17/06-16/07, đã có hơn 700 hồ sơ được gửi đến ban tổ chức. Trong đó, nhiều ứng viên đến từ các trường đại học trong nước và quốc tế như Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Ngoại thương TP.HCM, Đại học Quốc tế, Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Bradford (Anh), Đại học Drexel (Mỹ), Trường kinh doanh quốc tế Solbridge (Hàn Quốc). Sau khi sàng lọc hồ sơ, ISB tiến hành tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh và logic. Vượt qua vòng thứ hai này, các bạn lần nữa phải chứng minh kỹ năng phân tích, tư duy logic qua các bài kiểm tra của các công ty đồng hành. Năm công ty đa quốc gia cùng đồng hành với chương trình là GroupM, LG, Standard Chartered, Unilever và Nestlé. Vòng tiếp theo là ứng viên được phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh với đại diện Western Sydney và các công ty. Cuối cùng là vòng thi nhóm, nơi ứng viên phải thể hiện được tố chất lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm của mình. Các bạn chỉ có một ngày để thảo luận và chuẩn bị, sau đó thuyết trình trong vòng 20 phút. Ứng viên Hồng Ngọc (tốt nghiệp Đại học Bradford, Anh) cho biết “Thử thách ở chương trình này là nhiều vòng thi tuyển khác nhau để kiểm tra khả năng. Bạn cần phải tự tin và có kiến thức rộng. Đặc biệt, ở vòng thi nhóm bạn phải học cách tác động đến người khác, bởi mỗi người ai cũng có cái tôi của mình.”
 
Các ứng viên nhóm LG thể hiện sự quyết tâm chiến thắng trong vòng thi nhóm ngày 28/08
Các ứng viên nhóm LG thể hiện sự quyết tâm chiến thắng trong vòng thi nhóm ngày 28/08.
 

Phần thưởng xứng đáng

 
Tuy cuộc thi khá căng thẳng, nhưng những người chiến thắng nhận được phần thưởng xứng đáng là 20 suất học bổng trị giá 15.000 USD cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Western Sydney học tại Viện Đào tạo Quốc tế thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM. Được biết, đại học Western Sydney là một trong những trường đại học công lập lớn nhất của Úc với hơn 40.000 sinh viên. Trường có phương pháp tiếp cận đương đại đối với hoạt động học tập và làm việc. Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Việt Nam giúp cung cấp nền tảng và hiểu biết sâu hơn về tổ chức, điều hành và quản lý kinh doanh. Ứng viên Nguyễn Mỹ Hạnh (tốt nghiệp Đại học Drexel, Mỹ) cho biết: “Điểm hấp dẫn nhất của học bổng này là ngoài 15.000 USD học phí, tôi còn được học theo chương trình giáo dục tiên tiến của Úc. Hơn nữa, chương trình này còn giúp phát triển kỹ năng, kiến thức cũng như năng lực để trở thành một nhà quản trị tương lai.”
 
Đại diện ngân hàng Standard Chartered (Việt
Đại diện ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) đặt câu hỏi cho ứng viên trong vòng thi nhóm ngày 28/08.
 
Đặc biệt, trong thời gian học, các bạn còn được thực tập tại các công ty đồng hành nói trên. Bà Trần Minh Hường, Giám đốc Nhân sự, Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) cho biết: “Chúng tôi có một kế hoạch chi tiết để đào tạo và phát triển các ứng viên được lựa chọn. Các em sẽ được phân bổ vào các phòng ban phù hợp với đam mê và thế mạnh của mình. Điều này giúp chúng tôi phát triển năng lực các em một cách tốt nhất và hiệu quả nhất, đồng thời, cho phép các em trải nghiệm một môi trường làm việc chuyên nghiệp và chuyên môn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế của Standard Chartered. Các em cũng sẽ có cơ hội tham gia các hội thảo và chương trình đào tạo do các chuyên gia cao cấp của Standard Chartered thực hiện để phát triển kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp.” Ứng viên Đặng Thiện (tốt nghiệp đại học RMIT) bày tỏ: “Khác với những học bổng khác, MBA Tài năng cho tôi cơ hội thực tập tại các công ty đa quốc gia hàng đầu tại Việt Nam. Tôi có thể áp dụng kiến thức đã học vào tình huống thực tế. Điều này giúp ích cho tôi rất nhiều trên con đường trở thành một nhà quản lý tương lai.”
 
20 ứng viên xuất sắc nhất đã nhận học bổng MBA Tài năng trị giá 15.000USD/suất
20 ứng viên xuất sắc nhất đã nhận học bổng MBA Tài năng trị giá 15.000USD/suất.

 

Nhìn từ góc độ nhà tuyển dụng, bà Minh Hường chia sẻ thêm: “Thông qua sự đồng hành này, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nào đó vào quá trình phát triển nhân tài của Việt Nam. Chương trình được chuẩn bị rất chu đáo và đã diễn ra hết sức thành công. Chất lượng của các ứng viên làm chúng tôi hết sức ấn tượng. Hy vọng tiềm năng của các em sẽ được phát triển hơn nữa sau khi hoàn thành chương trình này.”

 

Vòng thi cuối cùng đã diễn ra vào ngày 28/08/2014 vừa qua tại Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Kinh tế TP.HCM. 28 thí sinh được chia thành 5 nhóm tham gia thuyết trình. Kết quả đã có 20 gương mặt xuất sắc nhất được nhận học bổng 15.000 USD. Xem thêm thông tin tại mbatalent.uws.edu.vn