Háo hức học lịch sử ở Bảo tàng Quân đội

(Dân trí) - Tham quan Bảo tàng Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An), được nghe thuyết minh của nhân viên bảo tàng, các em học sinh tiểu học có dịp hiểu hơn về lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của thế hệ cha anh đi trước...

Học sinh tiểu học mặc quân phục tham quan bảo tàng quân đội

Khoảng không gian trưng bày hiện vật ngoài trời của Bảo tàng Quân khu 4 đông vui, nhộn nhịp hơn thường lệ bởi sự xuất hiện của nhiều đoàn tham quan đến từ các trường tiểu học trên địa bàn TP Vinh (Nghê An). Những cô bé, cậu bé trong đồng phục nhà trường hay xúng xính trong những bộ quân phục màu xanh của các chú bộ đội hết sức háo hức khi được nhân viên Bảo tàng thuyết minh về sự anh dũng, quả cảm, mưu trí của các cô chú bộ đội trong chiến tranh.

Các cháu mầm non tham quan Bảo tàng Quân khu 4.
Các cháu mầm non tham quan Bảo tàng Quân khu 4.

Một số em học sinh còn cẩn thận ghi vào sổ tay những thông tin về các cuộc chiến, các trận đánh hay, những hiện vật quý được cán bộ Bảo tàng sưu tầm và trưng bày. Đại úy Nguyễn Hữu Hoành - cán bộ Đội tuyên truyền của Bảo tàng cho biết: “Việc kể cho các em nghe về các trận chiến không phải là hằn sâu những vết thương chiến tranh mà để giáo dục các em lòng yêu nước, về truyền thống lịch sử đất nước, giúp các em hiểu hơn về tấm gương hi sinh anh dũng, về những khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy mà các cô chú bộ đội đã vượt qua để các em có cuộc sống bình yên, hạnh phúc như ngày hôm nay. Thông qua đó để các em phấn đấu hơn trong học tập và rèn luyện bản thân”.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Bảo tàng, các em háo hức khám phá những khẩu pháo, xe tăng, sa bàn tái hiện các trận chiến, những chiếc ăng-gô, những bức thư, tấm bưu thiếp của các chiến sỹ hay trực tiếp trở thành người lính pháo binh… Em Trần Đức Dũng (lớp 3E, Trường tiểu học Hưng Bình, TP Vinh) vui vẻ: “Cháu thấy các chú bội đội rất giỏi, rất dũng cảm”.

Bà Trịnh Thị Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Thi (TP Vinh) chia sẻ: “Nhà trường hi vọng rằng thông qua các hoạt động ngoại khóa này, các em có thêm nhiều kiến thức về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đi trước”, bà Nga chia sẻ.

Các em học sinh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Nhà trưng bày hiện vật chiến tranh của Bảo tàng Quân Khu 4.
Các em học sinh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Nhà trưng bày hiện vật chiến tranh của Bảo tàng Quân Khu 4.
Được nghe giới thiệu về các chiến công của quân và dân Quân khu 4 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Được nghe giới thiệu về các chiến công của quân và dân Quân khu 4 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Háo hức học lịch sử ở Bảo tàng Quân đội - 4
Được đóng vai các pháo thủ bảo vệ bầu trời quê hương
Được đóng vai các pháo thủ bảo vệ bầu trời quê hương
Khám phá tọa độ lửa ngã ba Đồng Lộc qua sa bàn.
Khám phá "tọa độ lửa" ngã ba Đồng Lộc qua sa bàn.
Háo hức học lịch sử ở Bảo tàng Quân đội - 7
Háo hức học lịch sử ở Bảo tàng Quân đội - 8
Nhiều bạn nhỏ ghi chép cẩn thận những thông tin thu lượm được từ buổi tham quan.
Nhiều bạn nhỏ ghi chép cẩn thận những thông tin thu lượm được từ buổi tham quan.

Hoàng Lam