Hậu Giang: Tạo điều kiện cho trẻ có quốc tịch nước ngoài được học tập

(Dân trí) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các trẻ em mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn tỉnh được tham gia học tập.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có nhiều trường hợp công dân Việt Nam (chủ yếu là phụ nữ) kết hôn với người nước ngoài và chuyển đi sinh sống tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc... Hầu hết các trẻ em được sinh ra trong các trường hợp này đều mang quốc tịch nước ngoài, cũng có trường hợp trẻ em sinh ra tại Việt Nam nhưng mang quốc tịch nước ngoài.

Sau một thời gian chung sống, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, một số người đã mang con trở về nước. Qua rà soát, thống kê sơ bộ của Công an tỉnh Hậu Giang thì hiện nay số trẻ em thuộc diện nêu trên có khoảng 268 em. Bên cạnh đó, còn có đối tượng là người nước ngoài hiện đang học tập, làm việc mà có con hiện cùng cư trú trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh nhận định, xét về nhu cầu học tập của các trẻ em này là vô cùng bức thiết và chính đáng. Vì vậy, để đảm bảo các quyền của trẻ em được học hành theo Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em và pháp luật Việt Nam nói chung thì cần tạo mọi điều kiện để các trẻ em này được tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Qua thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh, hiện tại có khoảng 148 trẻ em thuộc diện này có nhu cầu nhập học. Tuy nhiên, việc giải quyết nhập học cho các trẻ em này hiện còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về điều kiện, thủ tục nhập học.

Do đó, nhằm tạo thuận lợi cho các trẻ em nêu trên có điều kiện tham gia học tập kịp thời theo chương trình của ngành giáo dục vào đầu năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các ngành chức năng hướng dẫn các đơn vị chuyên môn trực thuộc sớm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hộ tịch theo đúng thẩm quyền (khi có yêu cầu), trong đó hướng dẫn và sớm giải quyết thủ tục cho các trẻ em nêu trên nhằm tạo thuận lợi cho các em có đầy đủ giấy tờ cần thiết đảm bảo cho việc nhập học.

Huỳnh Hải