Hiện tượng điểm Văn ở ĐH Lạc Hồng

(Dân trí) - Đến thời điểm này, chưa có trường đại học nào có điểm thi môn Văn cao hơn ĐH Lạc Hồng: hai điểm 9 môn Văn, ở khối D1. Tuy nhiên, điểm thi ở các môn khác của những thí sinh này lại thấp đến ngỡ ngàng.

Hiện tượng điểm Văn ở ĐH Lạc Hồng - 1

(Ảnh minh họa: Hiếu Hiền)
 
Văn cao ngất ngưởng

Trường ĐH Lạc Hồng là một trong những trường công bố điểm thi sớm nhất cả nước. Tính cho đến ngày hôm nay 28/7/2009, chưa có trường nào vượt qua được điểm 9 môn Văn. Ngay cả những trường được coi là “cao giá” như ĐH Ngoại thương cơ sở 2 thì cũng chỉ có 2 điểm 8,5 ở khối D. Còn ĐH Sư phạm TPHCM cũng chỉ có 2 điểm 8 môn Văn ở khối C. Khối D của ĐH Sư phạm TPHCM còn không đạt đến điểm 8 môn Văn. 

Hai trong số những trường có truyền thống điểm Văn cao như ĐH KHXH và Nhân văn TPHCM và Hà Nội thì chưa công bố kết quả. Các trường ở phía Nam đã công bố như ĐH Luật, ĐH Sài Gòn, ĐH Kỹ thuật công nghệ, ĐH Đồng Tháp cũng chỉ đạt cao nhất là điểm 8 môn Văn. 

Theo thống kê củaDân trí, Khối D1 của ĐH Lạc Hồng có 1701 thí sinh dự thi. Trong đó, môn Văn khối D1 có đến 2 điểm 9; 14 điểm 8,5; 1 điểm 8,25; 18 thí sinh đạt điểm 8 môn Văn. Nếu tính tổng cộng từ điểm 8 Văn trở lên thì có đến 35 thí sinh. 
 
Trong khi đó, khối C có 596 thí sinh dự thi thì có 360 bài thi môn Văn đạt điểm từ 5 trở lên, chiếm tỷ lệ 60,4%. Trong số này, có đến 1 thí sinh đạt điểm 8,75; có 2 thí sinh đạt điểm 8,25; có 16 thí sinh đạt điểm 8 môn Văn. Không có thí sinh nào bị điểm 0 môn Văn, điểm 1 Văn là thấp nhất. 

Văn  - Toán ngược nhau

Ở khối D1 của ĐH Lạc Hồng, tuy điểm Văn cao nhưng điểm môn Toán của các thí sinh này vô cùng thấp. Chẳng hạn thí sinh Đ.N.N.Thủy đạt điểm 9 Văn nhưng Toán chỉ đạt 1,25; môn Anh là 3,25. Thí sinh T.T.N.Sa, điểm Văn cũng là 9 nhưng điểm Toán là 3,75, môn Anh lại đạt điểm 9. 

Còn nếu thống kê  trong tổng số 35 thí sinh đạt từ điểm 8 môn Văn trở lên thì có đến 21 thí sinh có điểm môn Toán dưới 5. Trong đó có 2 thí sinh đạt 0,25; 8 thí sinh đạt từ điểm 1 đến 1,5; 5 thí sinh đạt từ 2 đến 2,75; 5 thí sinh đạt từ 3 đến 3,5; 2 thí sinh đạt từ 4,5 đến 4,75. 

Không chỉ là môn Văn - Toán mà điểm thi giữa Văn và Sử, Địa cũng chênh nhau khá lớn. Cũng như khối D1, ở khối C, môn Văn cao nhưng Sử, Địa thì thấp lè tè. Chẳng hạn thí sinh T.T.H.Sen đạt 8,25 điểm Văn nhưng môn Sử chỉ đạt 1,5, môn Địa 3,75 điểm. Thí sinh L.H.An đạt điểm 8 môn Văn thì điểm Sử chỉ là 2,75 và điểm Địa là 2,5. Thí sinh L.T.T.Trinh đạt điểm 8 môn Văn, nhưng môn Sử chỉ đạt 1 điểm, môn Địa được 4,25. 

Hiện tượng điểm Văn cao vọt lên trong khi các môn còn lại cùng khối thi có khi “đội sổ” cũng được chúng tôi tìm thấy ở ĐH Trà Vinh. Chẳng hạn, thí sinh D.H.Duyên thi khối C có số điểm môn Văn đạt 7 nhưng môn Sử xuống 1,75, Địa là 5,75. Thí sinh P.T.K.Viên thi vào khối D1 có điểm Văn là 7 nhưng môn Toán là 1 điểm, Anh là 2,5 điểm. 

Từ hiện tượng môn Văn của ĐH Lạc Hồng, có thể thấy các trường thuộc top dưới có xu hướng chấm nới tay cho bài làm các thí sinh, nhất là ở môn Văn. Khi mà đề Văn tuyển sinh năm nay ra theo dạng mở, ở cả hai khối C và D1, thang điểm cũng không trở nên quá khắt khe và chi ly. Từ đó, điểm thi phụ thuộc nhiều hơn vào cách chấm bài của từng thầy cô giáo. Chính vì vậy mà điểm môn Văn trở nên cao vọt lên trong khi điểm các môn khác cùng khối thi vẫn thấp lè tè. 

Ông Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng ĐH Lạc Hồng nhận định điểm môn Văn năm nay cao hơn so với năm ngoái. Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Môn Văn vốn đã rất khó chấm điểm. Mỗi người chấm lại có sự cảm nhận khác nhau. Ông cũng cho biết tổng điểm thi của các em là thấp hơn so với năm ngoái. Chính vì thế, với điểm sàn của Bộ GD-ĐT mà trường đạt đến 60% chỉ tiêu là tốt rồi. 

Hiếu Hiền