Tiền Giang:

Hiệu phó và giáo viên “hợp tác” nâng điểm cho 8 học sinh

(Dân trí) - Sáng nay 15/8, ông Ngô Minh Chung- Trưởng Phòng Giáo dục huyện Cai Lậy cho biết, Phòng vừa công bố kết luận thanh tra về việc nâng điểm cho học sinh tại trường THCS Long Trung.

Theo đó, hai cá nhân có liên quan đến việc nâng điểm môn Toán cho 8 học sinh của trường THCS Long Trung là bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó hiệu trưởng và ông Nguyễn Hữu Thuận, giáo viên của trường.

 

Được biết, cuối năm học lớp 9, 8 học sinh của trường này có điểm khá thấp không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp. Bà Thoa đã bàn bạc với một số giáo viên để sửa điểm cho các em đủ điều kiện xét tốt nghiệp và thi vào lớp 10. Trong đó, bà Thoa sửa điểm 4 học sinh 2 lớp 9A1 và 9A4; ông Thuận sửa điểm cho 4 học sinh khác ở lớp 9A5.

 

Trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, ông Ngô Minh Chung- Trường phòng Giáo dục huyện Cai Lậy cho biết, ngay sau khi có thông tin Phòng đã cho kiểm tra lại và có sự việc  này. Phòng đã yêu cầu bà Thoa và ông Thuận viết bảng kiểm điểm. Hiện đang chờ Hội đồng kỷ luật của UBND huyện có quyết định xử lý.

 

Huỳnh Hải