Hiệu trưởng bị tố cáo quấy rối giáo viên nữ

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh (Trường PTTH Quỳnh Lưu 2, Nghệ An) bị tố cáo thường có những hành vi quấy rối giáo viên nữ như vỗ vai, vuốt má, ôm hôn.

Trong đơn tố cáo, một số giáo viên THPT Quỳnh Lưu 2 viết: “Chúng tôi không thể chịu đựng thêm khi thày hiệu trưởng ngày càng thao túng lộng hành, xúc phạm nhiều giáo viên. Thậm chí thày còn quấy rối tình dục nhiều giáo viên nữ”.

Chiều 12/9, tại THPT Quỳnh Lưu 2, cô giáo Lê Thị Tuyết cho biết: "Từ khi về công tác tại trường, thày giáo Minh thường có những hành vi quấy rối như vỗ vai, vuốt má, ôm hôn khi không có người thứ 3. Đặc biệt trong lần coi thi tốt nghiệp tại Thị xã Cửa Lò, thày Minh đã có hành vi gạ gẫm nhưng tôi chống cự quyết liệt. Sau lần đó, với cương vị là tổ trưởng tổ chuyên môn, thày Minh thường lấy giờ dạy của tôi làm cớ xúc phạm tôi trước đồng nghiệp. Tôi đã từng 2 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện".

Cô Tuyết cho biết thêm, sau này lên Hiệu trưởng, hành vi của thày Minh lại tái diễn. Một cô giáo trong trường bắt gặp đã nói lại với chồng cô và mâu thuẫn trong gia đình cô Tuyết đã xảy ra. Cô Tuyết đã uống thuốc ngủ quyên sinh, nhưng được đồng nghiệp phát hiện đưa đi cấp cứu.

Cùng đồng cảnh như cô Tuyết còn có cô Hương, Bí thư Đoàn trường và các cô giáo khác, họ đều có đơn kiến nghị cấp trên về nhân cách của vị Hiệu trưởng này.

Ông Nguyễn Thế Trinh, nguyên là bảo vệ THPT Quỳnh Lưu 2 trong các năm học 2004 - 2006 cho biết, công việc hàng ngày của ông ngoài bảo vệ thì thường xuyên dọn dẹp, nấu nước cho Ban giám hiệu. Ông đã bắt gặp thày Minh có những hành vi xấu với giáo viên nữ.

Khi phóng viên liên lạc với Hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh, ông đã từ chối với lý do... bận họp.

Thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An đã vào cuộc để làm rõ sự việc.

Theo Vnexpress/ Gia đình & Xã hội