TPHCM:

Hiệu trưởng một trường trung cấp xin nghỉ và giải thể trường

(Dân trí) - Không tuyển sinh được, không liên lạc được với Hội đồng quản trị trường nên hiệu trưởng của trường đã nộp đơn lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM để xin không làm hiệu trưởng và giải thể trường. Đó là chuyện hi hữu tại trường Trung cấp nghề Hoàn Cầu.

Ông Trần Nguyễn Hoàng Phương – Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Hoàn Cầu (Q.6) xác nhận đã nộp đơn lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM đề nghị xin thôi làm hiệu trưởng và giải thể trường.

Theo ông Phương lý giải, hai năm qua trường tuyển sinh rất khó khăn. Trước đó, 10 sinh viên khóa cuối của trường cũng đã ra trường cách đây vài tháng, từ đó đến nay không còn người học. Ông Phương cho rằng “nếu trường hoạt động thì giờ cũng không có gì để làm”.

Văn phòng chính của trường Trung cấp nghề Hoàn Cầu đóng tại quận 6, tuy nhiên trường cũng thuê mướn cơ sở vật chất ở quận Tân Bình để phục vụ việc dạy học. Từ đầu năm 2015, trường đã trả lại toàn bộ cơ sở thuê mướn này. Hai năm qua việc trả lương cho cán bộ, giáo viên do tự cân đối từ ngân quỹ còn dư lại, sắp tới nếu hoạt động cũng rất khó khăn. Trong khi đó Hội đồng quản trị không lên trường và cũng không thể liên lạc được.

Cũng theo ông Hoàng Phương, lẽ ra việc giải thể trường là do Hội đồng quản trị quyết định chứ không phải của hiệu trưởng, tuy nhiên trong tình cảnh Ban giám hiệu không liên lạc được với Hội đồng quản trị nên ông đành chủ động làm văn bản gửi xin giải thể và nghỉ việc. Ông Phương cũng nhìn nhận việc giải quyết đồng ý hay không thuộc quyền của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM.

Hà Minh