Hiệu trưởng nâng điểm cho 47 học sinh kém lên lớp

(Dân trí) - 47 học sinh đạt điểm trung bình chỉ chưa đầy 3,5 điểm nhưng thầy hiệu trưởng trường THPT Bán công Thốt Nốt, Cần Thơ đã tự tiện cho lên lớp với mong muốn trường đạt thành tích “dạy tốt, học tốt”.

Năm học 2007-2008 trường THPT Bán công Thốt Nốt có 72 học sinh lớp 10 và 11 không đủ điều kiện lên lớp phải thi lại. Kết quả thi lại có 43 học sinh không đạt gồm 35 học sinh lớp 10 và 8 học sinh lớp 11.

Ông hiệu trưởng Nguyễn Viết Ngoan đã tự ý nâng điểm rồi công bố trước Hội đồng Sư phạm nhà trường cho lên lớp.

Ngoài ra, còn 4 học sinh của lớp 10A1 thuộc diện ở lại lớp vì học lực yếu kém, điểm trung bình môn toán đạt dưới 1,9 điểm, không được xét thi lại nhưng  hiệu trưởng Ngoan vẫn cho lên lớp 11 và giải thích rằng: “Nếu có nhiều học sinh ở lại lớp thì ảnh hưởng đến thành tích thi đua của trường và những năm học sau đầu vào sẽ sụt giảm”.

Bức xúc trước việc làm sai trái của ông Ngoan, thầy giáo Nguyễn Tấn Niên, giáo viên môn Vật lý của trường đã gửi đơn phản ánh đầy đủ việc làm thiếu minh bạch của hiệu trưởng.

Ngày 16/10/2007, Sở GD-ĐT đã có công văn yêu cầu hiệu trưởng nhà trường phải đưa 4 học sinh của lớp 10A1 hiện đang là học sinh 11 trở về học lớp 10.

Đối với 47 học sinh ngồi nhầm lớp do nâng điểm môn thi lại, nhà trường phải tổ chức ôn thi, kiểm tra đối với những môn thiếu điểm. Thế nhưng ở lần tổ chức kiểm tra nhằm khôi phục đúng thực lực học của 47 em này, ông Ngoan lại tiếp tục sai phạm.

Ngày 2/11, Phó Giám đốc sở GD-ĐT Cần Thơ Hồ Văn Ngộ đã phải tiếp tục ký văn bản chỉ đạo xử lý việc nâng điểm, sửa điểm thi cho học sinh trường này. Việc làm vì “bệnh thành tích” của hiệu trưởng Ngoan thì Giám đốc sở GD-ĐT đang có lời hứa: “sẽ xem xét ,xử lý”.

Phạm Tâm