Hô biến 0 điểm thành 3,5 điểm vì sợ... học sinh bỏ học

Chiều 23/6, Ban Thanh tra nhân dân Trường THPT Vị Thanh (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) qua kiểm tra xác minh điểm thi lại môn vật lý khối 10 năm học 2013-2014 đã có báo cáo với chi bộ, BCH Công đoàn nhà trường để có hướng xử lý.

Theo kết quả kiểm tra, tổng số bài thi lại của môn vật lý khối 10 là 60 bài. Trong đó có 15 bài thi điểm chênh lệch (sửa điểm thấp thành điểm cao để học sinh được lên lớp - PV). Điển hình có bài thi 0 điểm nhưng được nâng lên thành 3,5 điểm.
 
Ông Lê Hoàng Tươi - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết trong ngày 23-6 Sở đã mời những người có liên quan đến làm việc và khoảng 2-3 ngày nữa sẽ có kết quả xử lý. Ông Tươi cũng cho biết lãnh đạo nhà trường trong đó có hiệu trưởng (là người cho chủ trương) cũng như người thực hiện việc nâng điểm sẽ phải chịu trách nhiệm. “Sở sẽ xử lý nghiêm, đồng thời có giải pháp để qua đó đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh” - ông Tươi nói.
 
Theo Gia Tuệ
Pháp luật TPHCM