Tư vấn tuyển sinh:

Hồ sơ thi trường công an mua ở đâu?

(Dân trí) - Loại bằng tốt nghiệp có ảnh hưởng khả năng học ở cấp học cao hơn? Nếu đến ngày thi chưa được nhận bằng tốt nghiệp THPT thì phải sao? Giải phương trình bậc 3 khi dự thi ĐH? Con thương binh khi dự thi khối trường quân sự có được hưởng ưu tiên?...

Hỏi: Cho em hỏi, hồ sơ thi trường ĐH An Ninh mua ở đâu? Bán vào khoảng thời gian nào? Sao em địa phương em muốn mua hồ sơ này khó quá vậy? Các địa phương khác thì như thế nào?( hongthom_kt@yahoo.com.vn)

*Trả lời:

Do trường ĐH An Ninh chỉ đào tạo hệ quân sự nên để được làm hồ sơ ĐKDT bắt buộc em phải đăng ký sơ tuyển tại Công an tỉnh/thành phố mình đăng ký hộ khẩu thường trú.

Chỉ có những thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển thì Ban tuyển sinh công an địa phương mới cấp hồ sơ đăng ký và hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ.

Như vậy, hồ sơ đăng ký vào khối các trường công an không bán như các hồ sơ thông thường mà tuân thủ theo nguyên tắc của ngành: Thí sinh đạt sơ tuyển thì sẽ được cấp hồ sơ.

Đối với thí sinh là nữ thì cần phải lưu ý: Không phải năm nào mà các địa phương cũng có chỉ tiêu dành cho nữ. Tùy theo nhu cầu nhân lực của từng địa phương mà Bộ Công an mới cấp chỉ tiêu nữ cho địa phương đó. Chỉ khi địa phương có chỉ tiêu nữ thì lúc đó các thí sinh nữ mới có thể đăng ký sơ tuyển.

Để có thông tin đầy đủ nhất về khối các trường công an em nên chủ động liên hệ với các Phòng công an Huyện mình cư trú.

Loại bằng tốt nghiệp có ảnh hưởng đến khả năng học ở chương trình cao hơn và làm việc sau này không? Học lực em chỉ ở mức khá vì thế em muốn tập trung vào học ba môn khối D mà em lựa chọn, tất nhiên là vẫn đảm bảo cho việc thi tốt nghiệp, nhưng như thế em sẽ không được loại khá và em rất lo về điều này, mong tuyền sinh giúp em trả lời câu hỏi?( ly.tran.thanh.van@gmail.com)

Trên thực thế thì bằng tốt nghiệp THPT chỉ là cơ sở tiền đề, là điều kiện ràng buộc để em có thể học lên cấp học cao hơn.

Nếu em có khả năng học lên các cấp học cao hơn thì việc tốt nghiệp bằng tốt nghiệp THPT như thế nào cũng không phải là vấn đề quan trọng.

Chỉ khi em xác định học TCCN, các trường CĐ nghề…thì lúc này xếp loại bằng tốt nghiệp THPT sẽ chiếm một phần ưu thế. Sở dĩ nói vậy là đối với các cấp học này không thi tuyển mà chỉ xét tuyển dựa vào học bạ, học lực hoặc một số môn cụ thể (tùy theo ngành đào tạo)

Khi em đã trúng tuyển các cấp học cao hơn và học tốt nghiệp ở cấp học này thì giá trị bằng tốt nghiệp THPT sẽ không còn nhiều. Khi tuyển dụng thì người ta căn cứ vào trình độ cao nhất của người tham gia ứng tuyển.

Hi vọng qua sự giải thích này em sẽ yên tâm ôn tập cho tốt để bước vào kì thi tuyển sinh năm 2010 một cách thành công nhất.

Năm ngoái em thi trượt đại học, năm nay em muốn thi lại nhưng em không còn giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời. Em về lại trường cũ để lấy bằng tốt ngiệp chính thì các cô giáo bảo là chưa, phải đợi. Vậy trước kì thi năm nay thì liệu em có bằng tốt nghiệp không? Trong trường hợp và em chưa lấy được thì phải làm sao?( khanhnn91@gmail.com)

Theo Ban tư vấn thì em không cần phải lo lắng. Còn khoảng 7 tháng nữa thì kì thi mới bắt đâu, em chỉ cần đảm bảo trước ngày thi mình có bản chính hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT là được.

Thông thường thì sau 6 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp thì nhà trường sẽ cấp bản gốc bằng tốt nghiệp cho học sinh. Đến thời điểm này em chưa nhận được bằng tốt nghiệp gốc thì cũng có thể do Sở GD-ĐT địa phương đang vướng mắc ở khâu nào đó. Ban tư vấn hi vọng vấn đề này sẽ được giải quyết sớm và em sẽ được nhận bằng tốt nghiệp trước khi kì thi tuyển sinh năm 2010 diễn ra.

Trong trước hợp đến trước ngày thi em vẫn chưa được nhận bằng thì em nên đến nhà trường yêu cầu cấp giấy chứng nhận về việc nay sau đó đi dự thi bình thường. Trong quá trình làm thủ tục dự thi, cán bộ tuyển sinh sẽ hướng dẫn em làm giấy cam đoan để em có thể dự thi bình thường.

Em được biết trong kì thi tuyển sinh có được sử dụng máy tính FX500. Trong máy có chức năng giải hệ phương trình 3 ẩn và giải phương trình bậc 3. Vậy trong môn toán nếu có phương trình bậc 3 em có thể viết ngay nghiệm của phương trình ra không?( vandong_nguyen_family_tsd@yahoo.com)

Đến thời điểm này Bộ GD-ĐT vẫn chưa công bố danh mục các máy tính được phép sử dụng trong kì thi tuyển sinh năm 2010. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung thì máy tính được phép sử dụng khi không có thẻ nhớ, không có chức năng soạn thảo văn bản.

Trong quá trình làm bài thi thì máy tính chỉ là vật dụng để giúp cho thí sinh tính toán nhanh hơn chứ không có nhiệm vụ giải thay cho thí sinh. Chính vì thế khi gặp phương trình bậc 3 em vẫn phải giải một cách chi tiết, chứ không được viết nghiệm ngay.

Cho em hỏi nếu thi vào các trường quân sự mà là con của thương binh thì có được hưởng chế độ ưu tiên gì không?( anhchang_haohoa708@yahoo.com)

Do khối các trường quân sự cũng thi theo phương thức “3 chung” của Bộ GD-ĐT. Do đó mọi chế độ ưu tiên mà quy chế tuyển sinh ban hành đều được áp dụng đối với khối các trường quân đội.

Cụ thể, nếu là con thương binh mất sức lao động trên 81% sẽ được cộng ưu tiên 2 điểm và dưới 81% sẽ được cộng ưu tiên 1 điểm.

Em sinh ngày 19/10/1989. Em muốn hỏi năm nay em làm hồ sơ đăng kí dự thi vào trường học viện cảnh sát nhân dân có đủ điều kiện không?.( chung_dep_trai19@yahoo.com)

Theo quy định tuyển sinh của khối các trường công an thì độ tuổi để được dự thi cụ thể như sau: cán bộ trong ngành tuổi không quá 28; học sinh THPT hoặc THBT tuổi không quá 20; học sinh thuộc KV1 tuổi không quá 22; chiến sĩ nghĩa vụ Công an tuổi không quá 24 (tính đến ngày dự thi).

Ở đây em sinh ngày 19/10/1989 nên tính đến ngày dự thi không quá 20 tuổi. Vậy em hoàn toàn đủ điều kiện đăng ký sơ tuyển để dự thi.

Ban tư vấn tuyển sinh