Hỗ trợ hơn 100 tỉ đồng bồi dưỡng học sinh yếu kém

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định trích gần 122 tỉ đồng để bổ sung kinh phí cho Bộ GD-ĐT, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc bồi dưỡng học sinh yếu kém và học sinh trượt tốt nghiệp THPT lần 2.

Đây là kinh phí từ nguồn dự toán chi sự nghiệp GD-ĐT thuộc ngân sách Trung ương năm 2007 chưa phân bổ.

Theo đó, hỗ trợ bổ sung cho các tỉnh, thành phố 120,576 tỉ đồng trong việc tổ chức bồi dưỡng học sinh yếu kém lớp 5, lớp 9, học sinh thi trượt tốt nghiệp THPT lần 1 và công tác thanh tra ủy quyền và công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2007. Bổ sung thêm cho Bộ GD-ĐT là 1,067 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, số học sinh thi trượt tốt nghiệp THPT lần 1 là hơn 418.000 và số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp lần 2 là hơn 389.300. Kỳ thi này có gần 6.000 phòng thi ở hơn 1.000 hội đồng coi thi và gần 53.400 cán bộ, giáo viên tham gia.

Tuy nhiên, số thí sinh đỗ tốt nghiệp lần 2 chỉ có

Như vậy, nếu tính cả số thí sinh trượt lần 1 nhưng không dự thi lần 2 thì năm 2007 cả nước có khoảng 260 nghìn thí sinh đã trượt tốt nghiệp THPT.

Hồng Hạnh