Hoá khối B, “kẻ khóc người cười”

(Dân trí) - Khác với môn Hoá khối A là hầu hết thí sinh đều mãn nguyện sau khi kết thúc môn thi, thì ở khối B xen lẫn niềm vui của nhiều sĩ tử cũng là ánh mắt buồn bã của không ít thí sinh.

Hầu hết các thí sinh dự thi ở ĐH Y Hà Nội; ĐH Y tế Công cộng; ĐH Khoa học Tự nhiên… đều nhận định đề không quá khó. Những câu hỏi trong đề khá cơ bản, lý thuyết nhiều hơn bài tập một chút.

Song với tư tưởng coi trọng bài tập hơn lý thuyết, nhiều thí sinh đã rời khỏi phòng thi với nỗi buồn tiếc trong khi những đối thủ của mình lại có được niềm vui trọn vẹn.
 
Hoá khối B, “kẻ khóc người cười” - 1
Niềm vui...

Văn Đạt, dự thi vào trường ĐH Y tế Cộng đồng là thí sinh rời khỏi trường thi sớm nhất. Bước ra ngoài em không cười không nói mà chỉ lặng im liếc mắt tìm người nhà.

Sau khi được chúng tôi động viên, em mới chia sẻ: “Đề không khó nhưng lý thuyết nhiều hơn bài tập, mà em thì chỉ chú trọng mỗi việc học bài tập thôi”. Chỉ biết nói vậy, Đạt ngồi nhanh lên xe của người anh trai rời khỏi khu vực thi.

Thu Hương, dự thi cả khối A và B đánh giá: “Đề Hoá khối B có khó hơn khối A một chút. Lý thuyết nhiều nên em không làm được, em chỉ làm hết phần bài tập thôi”.
 
“Nhưng em vẫn tự tin là sẽ đỗ khối B hơn vì đề Toán và Sinh em đều làm được chọn vẹn”, Hương nói.
 
Hoá khối B, “kẻ khóc người cười” - 2

...xen lẫn những nỗi buồn.

Trong khi đó, dự thi vào trường ĐH Y Hà Nội, chú trọng cả việc học lý thuyết và bài tập nên Đình Mạnh đã khá hài lòng với kết quả bài làm của mình: “Em làm bài tương đối tốt, chỉ còn một hai câu là còn boăn khoăn. Với kết quả đã làm, em nghĩ mình sẽ đạt tầm 8 điểm trở lên”.

Nhận định về đề thi Hoá khối B, thầy Phạm Nhĩ, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Văn hoá tỉnh Nam Định cho biết: “Đề Hoá khối B vừa sức. Tỷ lệ lý thuyết và bài tập không chênh lệch nhau nhiều, các câu hỏi tương đối rõ ràng mạch lạc. Đề thi không nằm ngoài chương trình SGK, đề vẫn có độ phân loại thí sinh một cách rõ nét”.

Thầy Nhĩ cho biết, khác với đề thi Hoá khối A, ở khối B có nhiều câu hỏi truyền thống đơn thuần mang tính nhớ là nhiều. Chẳng hạn như câu hỏi số 1, câu 20… mã đề 268. Đề thi khối B không hay bằng khối A vì nhiều câu hỏi khá quen thuộc trong các sách tham khảo.

Về câu hỏi bài tập thì khá cơ bản, không có quá nhiều câu hỏi đánh đố. Những bài toán này chủ yếu thử tài tính toán nhanh, cũng như kỹ năng làm bài của thí sinh.

Đánh giá về phổ điểm của đề thi Hoá khối B, thầy Nhĩ cho biết: “Điểm sẽ phổ biến ở mức 6-7 điểm; điểm 8-9 không quá nhiều; điểm 10 cũng sẽ rất hạn chế”.      

Cùng chung suy nghĩ với thầy Nhĩ, một giảng viên khoa Hoá trường ĐH Khoa học tự nhiên đánh giá, đối với thí sinh khối B thì đề thi như thế này là vừa sức. Đề thi không quá dài, các câu hỏi không quá khó, thí sinh chỉ chịu khó ôn tập kỹ trước đó là có thể nhận được điểm khá.

Bài và ảnh: Nguyễn Hùng