Hoa Kỳ giúp 2,5 triệu USD đào tạo đại học kỹ thuật

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ phối hợp với Tập đoàn Intel, trường Đại học Bang Arizona (ASU) và Đại học Bang Portland (PSU) thực hiện chương trình hợp tác đào tạo ngành kỹ thuật cho 5 trường đại học kỹ thuật của Việt Nam.

Theo bản ghi nhớ về chương trình hợp tác đào tạo đại học ngành kỹ thuật cho các trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, ký ngày 24/8 tại TPHCM, các trường trên gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Tổng kinh phí đầu tư cho chương trình này là 2,5 triệu USD, trong đó Tập đoàn Intel đóng góp 1,5 triệu USD.

Ông Micheal Michalak, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết, chương trình này sẽ giúp đào tạo một đội ngũ giảng viên giỏi và năng động thông qua việc áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến của Hoa Kỳ.

Các đối tác trong chương trình sẽ tập trung vào việc phát triển và nâng cao chương trình giảng dạy theo hướng đa ngành, mang tính ứng dụng cao. Qua đó, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập...

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đánh giá cao chương trình hợp tác này và cho rằng chương trình phù hợp với chiến lược phát triển con người của Việt Nam, phù hợp với mục tiêu đào tạo của các trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam và cũng đồng thời đáp ứng một phần nguồn nhân lực cho Intel Việt Nam trong giai đoạn tới.

Chương trình hợp tác sẽ diễn ra trong ba năm với ba nội dung chính: đào tạo giảng viên, hỗ trợ giảng viên thiết kế chương trình và bài giảng Lab, áp dụng phương pháp giảng dạy mới tại Việt Nam. Có khoảng 25 giảng viên các trường đại học kỹ thuật của Việt Nam sẽ tham gia các khóa tập huấn vào mùa Hè hàng năm (trong vòng 3 năm) tại ASU và PSU.

Sau khóa học, các chuyên gia Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cố vấn cho các giảng viên Việt Nam tiến hành áp dụng các phương pháp giảng dạy mới.

Theo Hữu Duyên/Vietnam+