Học bằng cách đọc

(Dân trí) - Người dân hãy đến các thư viện để đọc sách, đọc sách mọi lúc mọi nơi, bằng mọi phương tiện, cách thức… là lời hiệu triệu vang lên tại buổi phát động Tuần lễ học tập suốt đời 2016 TPHCM diễn ra sáng 2/10.

Lễ phát động diễn ra tại quận Bình Thạnh thu hút đông đảo học sinh, giáo viên, người dân, lãnh đạo tham gia. Với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, Tuần lễ học tập suốt đời 2016 nhấn mạnh đến vai trò và sự cần thiết của việc đọc sách đối với tất cả mọi người, mọi thành phần trong xã hội.


Người dân TPHCM tích cực hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2016 bằng việc đọc sách tích cực. (Ảnh: Hoài Nam)

Người dân TPHCM tích cực hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2016 bằng việc đọc sách tích cực. (Ảnh: Hoài Nam)

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ Tuần lễ học tập suốt đời năm nay tại TPHCM được tổ chức từ ngày 2 - 9/10/2016 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; đồng thời vận động các cá nhân tổ chức xã hội tham gia các hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần lễ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giúp các tầng lớp nhân dân cập nhật kiến thức, kỹ năng và vận dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và kỹ năng hội nhập quốc tế.

Đặc biệt là phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư và trong các cơ sở giáo dục; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học.

Sau lễ phát động, vào ngày 3/10, các trường học, trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn TPHCM sẽ đồng loạt tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Trong tuần lễ này sẽ diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền, khuyến khích người dân đến đọc sách tại các thư viện cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tại các cơ sở giáo dục; tổ chức các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn học sinh các kỹ năng sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử; cách tìm kiếm, khai thác thông tin trên mạng Internet một cách hữu ích, an toàn.

Bên cạnh đó, các trường học sẽ tổ chức các hoạt động giới thiệu về sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên website của trường. Một trong những hoạt động quan trọng là các trung tâm học tập cộng đồng sẽ tổ chức hướng dẫn cho người dân biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những thông tin hữu ích phục vụ đời sống.

* Cũng trong sáng nay 2/10, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

Hoài Nam