Học bổng 322: Chỉ có một sai sót khi nhập dữ liệu

(Dân trí) - Đó là khẳng định của Ban điều hành dự án 322, Bộ GD-ĐT trong công văn gửi báo Dân trí chiều 15/9 giải trình về những dấu hiệu “nhập nhèm” mà loạt bài viết “<a href="http://dantri.com.vn/News/Event.aspx?EventID=783">Có hay không tiêu cực ở học bổng 322</a>” đã đề cập.

Trong công văn số 684/BĐH gửi đến báo Dân trí do Trưởng ban Đề án 322 Trương Duy Phúc kí ngày 14/9 cho biết: Kỳ thi tuyển sinh năm 2006 của Đề án 322 là kỳ tuyển sinh lần thứ 7 liên tiếp diễn ra hết sức nghiêm túc, công bằng, theo đúng qui định của Bộ GD-ĐT.

 

Với hơn 350 thí sinh đã tham gia dự thi tại 18 Hội đồng thi trong cả nước dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, kỷ luật phòng thi được đảm bảo, các khâu ra đề, chấm thi cũng được các Hội đồng thực hiện nghiêm túc.

 

Về một số trường hợp cụ thể được nêu đích danh trên Báo, Ban Điều hành giải trình như sau:

 

- Việc khiếu nại liên quan đến thí sinh Hà Thanh Bình là hoàn toàn sai sự thật. Thí sinh này đã có chứng chỉ TOEFL quốc tế 557 còn trong giá trị trước khi thi tham dự kỳ thi tiếng Anh do Bộ GD-ĐT đề nghị Viện Giáo dục Hoa Kỳ (IIE) tổ chức vào tháng 5/2006. Việc thí sinh này tham dự kỳ thi này để kiểm tra lại trình độ tiếng Anh của mình là tự nguyện. Bộ xét tuyển kết quả của thí sinh Bình theo chứng chỉ TOEFL quốc tế có trong hồ sơ do trường ĐH Bách khoa gửi lên là hoàn toàn đúng với qui định tuyển sinh.

 

- Đối với 3 trường hợp Lê Mai Đông, Triệu Hùng Trường và Nguyễn Thị Mai: Trong hồ sơ xét tuyển gửi Bộ GD-ĐT từ các Hội đồng tuyển sinh không có đề nghị của các thí sinh đi học ở Pháp bằng tiếng Anh. Việc các thí sinh đi học ở Pháp bằng tiếng Anh cần phải được trình bày rõ và gửi kèm theo trong hồ sơ xét tuyển. Các thí sinh này đăng ký đi Pháp nhưng vẫn tham gia kỳ thi tiếng Anh do Bộ GD-ĐT và IIE tổ chức để kiểm tra khả năng tiếng Anh hiện tại của mình không vi phạm qui chế tuyển sinh và kết quả của kỳ thi này không ảnh hưởng đến việc xét tuyển của thí sinh.

 

- Về việc tổ chức thi TOEFL, theo yêu cầu của Đề án 322, Viện Giáo dục Hoa Kỳ tổ chức kiểm tra TOEFL và thông báo kết quả cho Ban Đề án, trong đó có xếp theo Hội đồng thi, những thí sinh tự do và những thí sinh không ghi theo Hội đồng thi sẽ được xếp vào mục “No centre indicated”.

 

- Trường hợp thí sinh Huỳnh Châu Duy: Nhân viên Ban Điều hành đã sơ suất có sai sót khi vào điểm để lên danh sách vì điểm ngoại ngữ của thí sinh này khi đưa ra xét tuyển là TOEFL 557. Trong hồ sơ của thí sinh do Hội đồng tuyển sinh gửi ra có 2 chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Toefl 503 điểm và chứng chỉ Toefl 557 điểm. Ban Điều hành sẽ nghiêm túc kiểm điểm sự việc này.

 

Trần Huy