Học bổng đào tạo Y khoa sau đại học tại Israel

(Dân trí) - Đại sứ quán Israel vừa thông báo sẽ cấp học bổng Y khoa cho các học viên Việt Nam. Mỗi suất học bổng trị giá 5.000 USD, bao gồm học phí, chi phí ăn ở, sinh hoạt, bảo hiểm y tế...

Chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Khoa Y Sackler Trường đại học Tel Aviv và Bộ Ngoại giao Israel.

 

Đối tượng nhận học bổng là các bác sỹ Việt Nam dưới 50 tuổi, trình độ giao tiếp tiếng Anh tốt, có kinh nghiệm một trong số lĩnh vực: Các bệnh truyền nhiễm (bao gồm sốt xuất huyết), Khoa sơ sinh, HIV, Nghiên cứu miễn dịch, Pulmonology (bao gồm lao phổi), Các bệnh virus (Viral Diseases), Vi trùng học (Microbiology); Dược học; Dịch tễ học và y tế công cộng.

 

Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh trong vòng 2,5 tháng. Học viên sẽ tham dự bài giảng trên lớp, công các khóa workshop qua mạng và tham quan thực tế tới các cơ sở y tế công cộng, phòng thí nghiệm… liên quan đến các loại bệnh truyền nhiễm.

 

Học viên được nhận giấy phép hành nghề tạm thời của Bộ Y tế Israel trong thời gian diễn ra khóa học, có bảo hiểm y tế, bảo hiểm nghề nghiệp. Học viên cũng có thể thực hiện các nghiên cứu liên quan đến việc điều trị tại Israel và Việt Nam.

 

Hồ sơ xin học bổng gồm: 2 bộ hồ sơ gồm mẫu đơn đăng ký (download từ trang web http://www.tau.ac.il/medicine/Cme/cme.htmhttp://mashav.mfa.gov.il/mfm/Data/54820.doc), các bằng cấp chứng chỉ liên quan, phiếu khám sức khỏe, thư giới thiệu. 

 

Hạn nộp hồ sơ: ngày 10/7/2007 tại Đại sứ quán Israel, 68 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Email: mashav@hanoi.mfa.gov.il  

 

Lưu ý: Học bổng không bao gồm vé máy bay 2 chiều Việt Nam - Israel (khoảng 1.200 đô la Mỹ).

 

Hồng Hạnh