Học bổng ĐH toàn phần của chính phủ Singapore

(Dân trí) - Đại Sứ quán Singapore tại Việt Nam vừa thông báo thi tuyển học đại học theo học bổng của Chính phủ Singapore năm học 2009-2010. Đây là chương trình học bổng trong khuôn khổ “Sáng kiến hội nhập” do Chính phủ Singapore cung cấp cho các nước thành viên ASEAN.

Cũng như chín năm trước đây, năm học 2009-2010 phía Singapore tiếp tục cấp học bổng toàn phần cho sinh viên Việt Nam đi học đại học tại ba trường của Singapore. Phía Singapore đề nghị Bộ GD-ĐT tuyển chọn tối đa 100 sinh viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia thi tuyển chương trình học bổng này.

Điều kiện dự thi tuyển phía Singapore qui định như sau:

- Sinh viên đang học năm thứ nhất, năm thứ hai tại các trường đại học ở Việt Nam.

- Có thành tích học tập xuất sắc.

- Thông thạo tiếng Anh (để dự thi viết, thi vấn đáp và học đại học bằng tiếng Anh).

- Sinh viên được lựa chọn đi học phải cam kết sẽ quay trở về Việt Nam để phục vụ cho sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Hồ sơ: Thí sinh tự lấy mẫu và thông tin từ trên trang website của Bộ Ngoại giao Singapore: www.mfa.gov.sg/scp , hồ sơ làm bằng tiếng Anh, mỗi thí sinh phải nộp 04 (bốn) bộ hồ sơ.

Mỗi bộ gồm: Đơn đã khai đầy đủ, dán ảnh, ký tên, học bạ THPT, bằng TN THPT (hoặc Giấy CN TN THPT tạm thời), giấy trúng tuyển đại học và kết quả học đại học (các bản tiếng Việt phải dịch sang tiếng Anh có công chứng).

Mỗi sinh viên gửi kèm theo hồ sơ trên 01 Phiếu đăng ký dự thi tuyển (theo mẫu gửi kèm). Sinh viên đã đăng ký và được nhà trường tuyển chọn vào diện dự tuyển các chương trình học bổng khác của nước ngoài không dự tuyển chương trình học bổng này.

Danh sách và hồ sơ của sinh viên nhà trường gửi qua Bưu điện chuyển phát nhanh, cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài, Số 49 Đại Cồ Việt-Hà Nội), trước ngày 10/12/2008, để Bộ chính thức xác nhận và giới thiệu cho phía Singapore trước ngày 15/12/2008. Mọi thông tin xem tại các website: www.moet.gov.vn ; www.vied.vn

Nguyễn Hùng