Học bổng thường niên của Mỹ dành cho các nhà báo nữ

(Dân trí) - Quỹ Elizabeth Neuffer sẽ dành những cơ hội nghiên cứu và học tập 1 năm cho các nhà báo nữ làm việc trong lĩnh vực xuất bản, phát thanh hay truyền thông qua mạng. Năm 2007, quỹ sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng 5 đến tháng 9.

Chương trình được thực hiện thường niên với sự phối hợp của Trung tâm nghiên cứu quốc tế MIT, các trường đại học thuộc bang Boston và 2 công ty truyền thông là The Boston Globe và The NewYork Times.

Với học bổng này, các nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội theo đuổi mơ ước nghiên cứu của mình cũng như được bồi dưỡng những kỹ năng báo chí với các chủ đề và nhân quyền và luật dân sự. 

Chương trình nghiên cứu: Giống như các nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts ở Cambrigde, chương trình nghiên cứu sinh của Elzabeth Neuffer cũng sẽ phải trải qua nhiều khoá học, hội thảo chuyên đề, làm việc theo nhóm và một số chương trình khác tại học viện công nghệ Massachusets cũng như ở một số trường đại học khác như Harvard, Tufts và Boston.

Các nghiên cứu sinh cũng được khuyến khích trình bày các chuyên đề của mình tại khoa và trong các cuộc thảo luận mở. 

Tuỳ thuộc vào trình độ và mức độ quan tâm của nghiên cứu sinh, quỹ sẽ giúp các nghiên cứu sinh tiếp cận với mạng lưới của quỹ như các nhà báo Mỹ, Văn phòng Liên hợp quốc, The Boston Globe hoặc The NewYork Times… 

Hồ sơ gồm có:

  • Chứng chỉ nhà báo.
  • Bản cam kết sẽ tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực nhân quyền và luật dân sự.
  • Bản mô tả quỹ sẽ giúp cho việc bồi dưỡng nghề nghiệp của nghiên cứu sinh như thế nào.
  • Ứng viên phải có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.
  • Thành thạo tiếng Anh.  

Mọi thông tin và thắc mắc xin gửi về:
International Women’s Media Foundation
1625 K Street NW, Suite 1275
Washington, DC 20006
USA
Email:
neuffer@iwmf.org
Website: www.iwmf.org
ĐT: 202/ 496 – 1992
Fax: 202/496 - 1977 

Hoài Hương