Học chính quy nhưng quyền lợi như “con rơi”

(Dân trí) - Mang tiếng học hệ ĐH chính quy của trường ĐH Văn hoá Hà Nội mở tại Huế nhưng các sinh viên học tại trường, ngay cả con em những gia đình chính sách cũng không hề được hưởng bất cứ quyền lợi nào mà Nhà nước đã ban hành.

Thực hư vấn đề này như thế nào?

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có đào tạo một số ngành tại trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế như Bảo tàng, Thư viện, Quản lý văn hóa, Du lịch… Các khóa tuyển sinh đào tạo tại Huế đã tuyển được hàng trăm em theo học. Trong số đó có không ít em là con thương, bệnh binh, hộ nghèo…

 

Nỗi niềm sinh viên

 

Khi xem Giấy báo nhập học của sinh viên mấy năm trước, chúng tôi băn khoăn là tại sao đào tạo hệ ĐH chính quy mà các quyền lợi liên quan tới các đối tượng đều không được hưởng. Giấy báo nhập học có ghi chú như sau: “Trước khi phụ huynh cho con em mình theo học thì cần đọc kỹ các điều này”: Nào là các đối tượng chính sách không có sự miễn giảm học phí, không có chế độ học bổng...

 

Nhiều bậc phụ huynh của các em có chế độ thắc mắc không hiểu vì sao không được hưởng quyền lợi mà Nhà nước đã có chủ trương.

 

Bên cạnh đó, việc thu thêm từ 600-700.000đ mỗi em/năm gọi là tiền hỗ trợ giảng dạy để lo tiền tàu xe và giảng dạy cho những giáo viên ngoài Hà Nội vào cũng là sự bức xúc của nhiều sinh viên.

 

Nói là tiền hỗ trợ giảng dạy nhưng trên thực tế năm thứ nhất có lớp không hề có “giáo viên từ Hà Nội”, có lớp thì chỉ vài ba môn có giáo viên từ ngoài đó vào dạy.

 

Là hệ đào tạo chính quy của một trường ĐH công lập nhưng sinh viên lại không được hưởng chế độ chính sách của Nhà Nước quy định. Bên cạnh đó, các em cũng không được hưởng chế độ học bổng như các trường chính quy khác. Chính vì những lí do này mà sinh viên thiếu động lực để phấn đấu rèn luyện, nhiều em tỏ ra chán nản, dao động và đã có những phản ứng không hay.

 

Cơ sở đào tạo nói gì?

 

Sau khi nhận được thông tin, Dân trí đã trao đổi với bà Đoàn Lan Hương, Trưởng phòng đào tạo tại Huế thì được biết: Việc không có chế độ chính sách cho các em là vì trước khi vào nhập học trường đã lưu ý trong giấy báo rất rõ ràng là các em không được hưởng các chế độ chính sách tại trường, vì đây là hệ đào tạo ngoài chỉ tiêu (theo kiểu xin thêm).

 

Sở dĩ các trường ĐH chính quy khác thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách là vì dọ họ có ngân sách từ phía nhà nước, còn đây chỉ là hợp đồng đào tạo, nên các khoản đó nhà trường không đủ. Phải thuê cơ sở vật chất, giáo viên và nhiều khoản khác nên các chế độ chính sách đó nhà trường không có.

 

Bà Hương cũng cho biết thêm, đây là những lớp học đặc biệt mà chỉ có sự thống nhất quyết định giữa hai trường dưới sự cho phép của Bộ GD-ĐT.

 

Để làm rõ thêm vấn đề, Dân trí cũng trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thị Lan Thanh, Phó hiệu trưởng trường ĐH Văn hoá Hà Nội. Bà Lan Thanh cho hay: “Đây không phải là con số đào tạo nằm trong chỉ tiêu mà Bộ GD-ĐT giao cho trường hàng năm. Con số đào tạo ở Huế là do Sở Văn hoá thông tin, Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế nhờ trường ĐH Văn hoá đào tạo cấp bằng để đảm bảo vấn đề nhân lực cho một số tỉnh lân cận. Việc đào tạo này đã được Bộ GD-ĐT đồng ý”.

 

Bà giải thích thêm: Do đây là con số hợp đồng nên toàn bộ chi phí đào tạo phải do địa phương tự chi trả. Chính vì thế, trường ĐH Văn hoá không có quyền áp dụng chế độ chính sách cho sinh viên, kể cả học bổng.

 

“Theo tôi được biết thì trước khi tiếp nhận sinh viên vào học đã quy định rất rõ về điều này, việc sinh viên theo học hình thức đào tạo này là trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện” - bà Thanh khẳng định.

 

Như vậy, việc đào tạo của trường ĐH Văn hoá Hà Nội tại Huế hoàn toàn minh bạch. Sinh viên đều có được những thông tin cần thiết về quá trính học tập trước khi nhập trường.

 

Tuy nhiên, theo chúng tôi để tạo điều kiện cho sinh viên phấn đấu thì có lẽ trường ĐH Văn hoá Hà Nội nên kết hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa ra những chế độ nhất định nhằm giúp các sinh viên thuộc đối tượng chính sách nhưng có thành tích học tập xuất sắc.   

 

Về đề xuất này, bà Đoàn Lan Hương, trưởng Phòng đào tạo tại Huế cho biết: “Trường sẽ có một vài suất học bổng cho những sinh viên nghèo học giỏi trong năm học này. Học bổng do một số doanh nghiệp tài trợ”. 

Nguyễn Hùng - CTV