Sơn La

Học để xoá đói, giảm nghèo

(Dân trí) - Trong những ngày áp tết Mậu Tý, đoàn công tác của Uỷ ban dân tộc do đồng chí Phó chủ nhệm Uỷ ban Hà Hùng dẫn đầu đã chọn Sơn La, một trong những địa phương khó khăn nhất của cả nước để chúc Tết.

Trời Sơn La những ngày cuối năm Đinh Hợi rét đậm. Gió càng lộng trời càng buốt thì lòng dân càng ấm, ấm bàn tay của người lãnh đạo Uỷ ban dân tọc với đồng bào tại vùng đất khó khăn, xa xôi cách trở đang từng ngày vượt khó đi lên. Sáng ngày 3/2, ngày đồng chí Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đến với huyện Mường La trùng với ngày thành lập Đảng. Địa điểm tìm đến đầu tiên của người lãnh đạo này là trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường La

Tâm sự, trò chuỵên với thầy trò của trường, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc nhấn mạnh: Hệ thống các trường dân tộc nội trú chính là nơi đào tạo có hệ thống, hiệu quả học sinh dân tộc thiểu số, không chỉ để xoá mù chữ mà còn góp phần tạo nguồn cán bộ quan trọng cho các địa phương vùng dân tộc, miền núi. Hầu hết học sinh các trường tộc nội trú đều trưởng thành, có những đóng góp tích cực cho đất nước, có ích cho xã hội. Đó chính là “thành quả” đào tạo đặc biệt của hệ thống các trường dân tộc nội trú. “Học để xóa đói giảm nghèo và biết làm giàu” – ông Hà Hùng nhấn mạnh.

Vượt con dốc dài 27km, từ huyện Mường La, Phó chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Hà Hùng đã đến thăm xã Chiềng Ân. Đây là xã khó khăn nhất của huyện Mường La, nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Mông, điều kiện phát triển kinh tế hết sức khó khăn do diện tích đất tự nhiên chủ yếu là núi đá, độ trượt dốc lớn.

Chia sẻ trước những khó khăn của một xã khó khăn, Phó Chủ nhiệm đã tham góp nhiều ý kiến xác đáng trong quá trình gây dựng kinh tế tại vùng đất này.

Kết thúc chuyến công tác nhân dịp năm mới, mừng Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 4/2, thay mặt Uỷ ban Dân tộc, Phó chủ nhiệm UB Hà Hùng đã tới thăm và chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sơn La hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và đổi mới.

Phó chủ nhiệm nhấn mạnh: Là một tỉnh biên giới với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, Sơn La cần đoàn kết trên dưới một lòng, tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển KT-XH để hoà nhịp với công cuộc đổi mới và phát triển của cả nước.

Phúc Hưng