Học liệu mở - cơ hội tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến

(Dân trí) - Học liệu mở là một khái niệm cho phép những người truy cập Internet được sử dụng hoàn toàn miễn phí tài liệu giảng dạy của trường đại học nào đó ở nước ngoài.

Mới đây, Học viện công nghệ Massachussets (MIT) danh tiếng tại Mỹ đã ký một văn bản thoả thuận hợp tác với Bộ GD-ĐT Việt Nam trong việc đưa dự án Học liệu mở triển khai tại các trường đại học trong nước. Tài liệu này bao gồm các chương trình đại học và sau đại học của Học viện. Đây chính là cơ hội để các sinh viên Việt Nam chưa đủ điều kiện du học có thể tiếp cận với những kiến thức đào tạo tiên tiến nhất của thế giới.

 

Học viện MIT được bình chọn là một trong những trường đại học tốt nhất tại Mỹ và là “cái nôi” của ngành khoa học công nghệ Mỹ với sự góp mặt của một đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới. Học viện này đi đầu về mọi lĩnh vực công nghệ, từ vũ trụ, thiên văn học, các vật liệu mới, y học, sinh học... cho tới công nghệ thông tin, mã vạch, mã hoá...

 

Trước khi có mặt tại Việt Nam, một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản đã triển khai dự án Học liệu mở MIT cho các trường đại học ở nước mình. Các khoá học thuộc Học liệu mở MIT cũng đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho những quốc gia và những người không biết tiếng Anh có thể dễ dàng tiếp cận với nền khoa học tiên tiến nhất.

 

Biên bản thoả thuận hợp tác với Bộ GD-ĐT Việt Nam được ký kết mới đây, với sự hỗ trợ về kỹ thuật của công ty phần mềm và truyền thông VASC sẽ cho phép các học liệu mở của MIT (bao gồm toàn bộ tài liệu giảng dạy của các chương trình đại học và sau đại học) được cung cấp tại các trang Web phiên bản ở Việt Nam và tại các mạng nội bộ của các trường đại học. Các tài liệu này sẽ được cung cấp cho những người truy cập được Internet sử dụng hoàn toàn miễn phí.

 

Đón nhận sự kiện này, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ phát động chương trình học liệu mở trên toàn quốc trong tương lai không xa. Đây cũng chính là cơ hội giúp cho những người không có điều kiện đi du học có thể tiếp cận với một môi trường giáo dục tiên tiến thông qua hình thức học qua mạng.

 

LH