Học Ngoại ngữ, Tin học: Coi chừng bị lừa!

Trên địa bàn TPHCM hiện có hơn 500 trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đang hoạt động, trong đó, chỉ có 275 trung tâm được Sở GD - ĐT cấp phép.

Để giúp học viên khỏi bị lừa khi đăng ký ghi danh học ngoại ngữ - tin học, Sở GD-ĐT TPHCM đã ra thông báo nhắc học viên lưu ý một số điểm sau: Cơ sở dạy học hợp pháp là những cơ sở có tên trên trang web của Sở: www.hcm.edu.vn; có niêm yết giấy phép dạy học còn thời hiệu; có bảng giá học phí được sự đồng ý phê duyệt của Sở GD-ĐT; có nội dung quảng cáo được Sở GD-ĐT duyệt; có biên lai thu học phí theo mẫu của Bộ Tài chính; có danh sách giáo viên nước ngoài đã được UBNDTPHCM và Sở Lao động - Thương binh -  Xã hội TPHCM cho phép làm việc tại thành phố...

 

Sở GD-ĐT TPHCM cũng vừa ra thông báo khẳng định: Sở chưa hề cho phép Viện Khảo thí Giáo dục Hoa kỳ (ETS) liên kết với các trung tâm ngoại ngữ tổ chức thi và cấp chứng chỉ TOEIC cho học viên tại TPHCM.

 

Theo LTT - Tiền phong