Học sinh Ấn Độ phải uống thuốc tăng cường trí nhớ

(Dân trí) - Áp lực phải làm tốt bài thi khiến không ít học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 ở Ấn Độ phải hút thuốc lá, ăn đồ ăn vặt và dùng đến sự hỗ trợ của thuốc tăng cường trí nhớ vì các em dễ bị mất trí nhớ trước kỳ thi.

Học sinh Ấn Độ phải uống thuốc tăng cường trí nhớ - 1

Học sinh Ấn Độ trong phòng thi. (Ảnh: Mumbai Mirror)
Trên đây là kết quả cuộc nghiên cứu được thực hiện với 944 nam sinh và 1.056 nữ sinh tại 20 trường học ở thành phố Delhi (Ấn Độ) và một vài thành phố quanh đó.
 
Cụ thể, có 7% các học sinh nam và 5% học sinh nữ phải uống thuốc tăng cường trí nhớ. Đặc biệt, có tới 10% học sinh phải nhờ cậy đến… thuốc lá vì hút thuốc giúp các em thư giãn.
 
Thậm chí các em thích ăn đồ ăn vặt hơn là ăn uống đúng bữa vì không muốn có nhiều thời gian cho việc ôn tập. Nhưng điều này lại rất nguy hại cho sức khỏe, nhất là các em đang ở tuổi mới lớn.
 
Nhà tâm lý học nổi tiếng Samir Parikh, người thực hiện cuộc nghiên cứu trên, cho biết các học sinh chịu áp lực căng thẳng từ phía giáo viên và bố mẹ trong việc đạt kết quả cao trong học tập. Thay vì ủng hộ các em để chúng cảm thấy bình tĩnh và thư giãn, các bậc cha mẹ và giáo viên có xu hướng thường xuyên kích động các em. Điều này tạo cho các em áp lực quá sức phải làm tốt bài thi.
 
Học sinh Ấn Độ phải uống thuốc tăng cường trí nhớ - 2

Áp lực thi cử khiến học sinh Ấn Độ phải uống thuốc hỗ trợ trí nhớ. (Ảnh: Mumbai Mirror)
 
Nghiên cứu cho thấy hơn 40% học sinh chịu mức stress và lo lắng cao độ trước khi bước vào kỳ thi do những áp lực mà các em phải đối mặt.
 
Các học sinh được hỏi cũng cho biết các em thường rất khó ngủ trước kỳ thi. Có tới 36% học sinh nam và 44% học sinh nữ nói các em không thể ngủ trước những kỳ thi quan trọng, thậm chí cả trước hôm làm những bài kiểm tra đơn giản ở trường.

 

Xuân Vũ
Theo Hindustantimes/Mumbai Mirror