Học sinh bắn tên lửa nước, tái hiện "trận Điện Biên Phủ trên không"

(Dân trí) - Phần bắn rơi máy bay địch, câu lạc bộ khoa học (trong vai những người lính Cụ Hồ) đã sử dụng tên lửa nước được tái chế từ chai nước, bìa cứng, băng keo để bắn.

Học sinh Lomonoxop tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ trên không bằng tên lửa nước

Sáng ngày 25/4/2016, trong buổi chào cờ đầu tuần, các học sinh của trường phổ thông Lomonoxop đã tái hiện trận đánh huyền thoại Điện Biên Phủ trên không với những chất liệu nghệ thuật rất độc đáo và gần gũi với chương trình học: nghệ thuật, văn học, khoa học tự nhiên. Độc đáo nhất là phần bắn rơi máy bay địch, câu lạc bộ khoa học (trong vai những người lính Cụ Hồ) đã sử dụng tên lửa nước được tái chế từ chai nước, bìa cứng, băng keo để bắn.

Cận cảnh tên lửa của học sinh Lomonoxop được bắn ra bằng nước và hơi
Cận cảnh tên lửa của học sinh Lomonoxop được bắn ra bằng nước và hơi

Đây là một hoạt động của thầy và trò nhà trường hướng tới lễ kỉ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016). Các thành viên của CLB Khoa học đã phối hợp với tổ Ngữ văn, nhóm Lịch sử dựng một hoạt cảnh tái hiện 12 ngày đêm chiến dịch Điện Biên Phủ trên không với chủ đề tích hợp kiến thức của nhiều môn học, cùng với áp dụng vào thực tế để các em học sinh hiểu sâu hơn những bài học lý thuyết của mình.

Có thể nói việc tổ chức một hoạt cảnh tái hiện các kiến thức lịch sử, kết hợp với các kiến thức về khoa học, vật lý cùng với ý thức tái chế đồ đã qua sử dụng, bảo vệ môi trường đã hỗ trợ rất nhiều trong việc nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử. Các em học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng, vui tươi, phát triển kỹ năng ghi nhớ dễ dàng, hiệu quả.

Ngoài ra, các em còn có cái nhìn toàn diện, có sự so sánh để cảm nhận sâu sắc, củng cố thêm tình cảm và niềm tin. Từ đó rút ra những bài học nhân văn, yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chủ động tìm tòi, khám phá, phát hiện và yêu lịch sử nước nhà hơn.

Các “chiến sĩ” ngước theo đường bay của tên lửa
Các “chiến sĩ” ngước theo đường bay của tên lửa
Khi bay lên không, tên lửa có thể bung đuôi và mở dù ra – tái hiện hình ảnh chiến sĩ Việt Nam nhảy dù
Khi bay lên không, tên lửa có thể bung đuôi và mở dù ra – tái hiện hình ảnh chiến sĩ Việt Nam nhảy dù
“Máy bay địch” được mô phỏng bằng giấy bìa, là mục tiêu nhắm đến của dàn tên lửa nước
“Máy bay địch” được mô phỏng bằng giấy bìa, là mục tiêu nhắm đến của dàn tên lửa nước
Toàn bộ học sinh và thầy cô giáo của trường cùng xem và cổ vũ cho màn trình diễn của các thành viên CLB Khoa học
Toàn bộ học sinh và thầy cô giáo của trường cùng xem và cổ vũ cho màn trình diễn của các thành viên CLB Khoa học

Ra đời tháng 1 năm 2016, sau 4 tháng hoạt động sôi nổi, tập trung lĩnh vực tái chế, từ những vật liệu bỏ đi, các thành viên CLB Khoa học đã chế tạo một số sản phẩm có tính ứng dụng cao như: máy hút bụi mini, máy chống trộm sử dụng tia laze…Trong đó việc sử dụng chai nhựa chế tạo tên lửa nước đã thu hút đông đảo các em học sinh tham gia kể cả học sinh tiểu học.

Em Hiền Anh – học sinh lớp 10 của trường cho biết: “Em rất thích phần trình diễn của các bạn ngày hôm nay. Bộ môn Lịch sử đối với học sinh chúng em chưa bao giờ là một môn học dễ, nhưng qua sự kết hợp giữa nghệ thuật kịch và các kiến thức vật lý của CLB Khoa học, em đã được nhắc lại những bài học về trận đánh Điện Biên Phủ trên không được học từ năm lớp 5. Em nhận thấy Lịch sử không còn khô khan, khó nhằn nữa mà vô cùng sinh động.”

Các em học sinh lớp 7, 8 vào vai người nông dân Việt Nam xưa
Các em học sinh lớp 7, 8 vào vai người nông dân Việt Nam xưa
Học sinh bắn tên lửa nước, tái hiện "trận Điện Biên Phủ trên không" - 7
Khi đất nước bị xâm lược, thanh niên trai tráng cùng nhau ra trận. Chiếc xe tiết kiệm năng lượng được dùng cho vai diễn “xe tăng” do các sinh viên của ĐH Mỏ - Địa chất đóng góp cho vở kịch của các học sinh trường Lomonoxop
Khi đất nước bị xâm lược, thanh niên trai tráng cùng nhau ra trận. Chiếc xe tiết kiệm năng lượng được dùng cho vai diễn “xe tăng” do các sinh viên của ĐH Mỏ - Địa chất đóng góp cho vở kịch của các học sinh trường Lomonoxop
Hình ảnh “O du kích nhỏ - thằng Tây” nổi tiếng được 2 học sinh nhập vai hoàn hảo
Hình ảnh “O du kích nhỏ - thằng Tây” nổi tiếng được 2 học sinh nhập vai hoàn hảo
Hòa bình lập lại, các thế hệ thanh niên tiếp theo có nhiệm vụ bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước
Hòa bình lập lại, các thế hệ thanh niên tiếp theo có nhiệm vụ bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước

Hồng Minh