Học sinh Đà Nẵng diễn tập chữa cháy

(Dân trí) - Sáng 19/2, tại Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Q.Hải Châu đã phối hợp với Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Sky-Line (Đà Nẵng) tổ chức diễn tập chữa cháy như thật ngay trong khuôn viên trường học.

Buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy như thật vừa diễn ra tại Trường Sky Line, Đà Nẵng
Buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy như thật vừa diễn ra tại Trường Sky Line, Đà Nẵng

Theo tình huống diễn tập, một đám cháy lớn bùng phát ngay trong trường học ngay trong giờ học của các học sinh, trong đó, có cả các em học sinh nhỏ ở bậc học mầm non. Ngay lập tức sau khi điện báo lực lượng chức năng, các cán bộ, giáo viên nhà trường hướng dẫn các em học sinh ở các bậc học lớn dùng khăn ướt bịt miệng di chuyển khỏi trường học. Các em học sinh mầm non và các lớp nhỏ được giáo viên trực tiếp dẫn dắt thoát nạn.

Video: Diễn tập phòng cháy chữa cháy trong trường học ở Đà Nẵng

Hai xe cứu hỏa cùng xe của các lực lượng chức năng như y tế lập tức được điều động đến hiện trường, khẩn trương phong tỏa khu vực và dập tắt đám cháy; đồng thời tổ chức lực lượng sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn tại chỗ cho các trường hợp bị thương tại hiện trường.

Học sinh được giáo viên hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi có hỏa hoạn
Học sinh được giáo viên hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi có hỏa hoạn

Các giáo viên tập trung giám sát các em học sinh mẫu giáo nhiều hơn
Các giáo viên tập trung giám sát các em học sinh mẫu giáo nhiều hơn


Lực lực y tế túc trực cứu hộ, cứu nạn.

Lực lực y tế túc trực "cứu hộ, cứu nạn".

Trong lúc các lực lượng chức năng tham gia diễn tập, các giáo viên sau khi đã dẫn dắt các học sinh “thoát nạn” đã nhanh chóng giảng bài phòng cháy chữa cháy một cách trực quan sinh động để các em học sinh khắc sâu kiến thức, kỹ năng cần thiết khi có hỏa hoạn.

Học sinh Phạm Vũ Minh Thư, lớp 3/1, trường Sky - Line cùng tham gia diễn tập với cô giáo chủ nhiệm và các bạn học chia sẻ: “Dù là diễn tập nhưng con thấy mọi thứ y như thật, ai cũng chạy, rồi tiếng còi xe cứu hỏa nữa, nên mới đầu con có hơi sợ thiệt. Nhưng sau đó con bình tĩnh làm theo hướng dẫn của cô giáo như lấy khăn ướt bịt mũi rồi nhanh chóng cùng các bạn chạy ra khỏi trường, chú ý trật tự khi chạy thoát nạn xuống các bậc cầu thang hẹp. Con thấy buổi diễn tập rất có ích!”.

Còn anh Huỳnh Trương Việt Triều, phụ huynh học sinh chứng kiến buổi diễn tập đồng ý những buổi diễn tập như vậy rất cần thiết để không chỉ học sinh mà người dân xung quanh khu vực trường học có thể quan sát trực quan các quy trình phòng cháy chữa cháy. Theo anh Triều, cần có những kịch bản diễn tập sát với thực tế và quy mô hơn nữa để nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cũng như để học sinh và người dân có kinh nghiệm xử lý tình huống khi có hỏa hoạn.

Khánh Hiền