Học sinh Đà Nẵng được nghỉ Tết âm lịch 10 ngày

(Dân trí) - Các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng nghỉ Tết Tân Mão từ ngày 29/1/2011 đến hết ngày 7/2/2011 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Canh Dần đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Tân Mão).

Đó là hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng về việc nghỉ Tết dương lịch và tổ chức đón Tết Tân Mão 2011.

Theo đó, thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2011: Các trường mầm non, tiểu học được nghỉ ngày 1/1/2011 (thứ bảy), nghỉ bù thứ bảy vào ngày thứ hai (3/1/2011); Các trường THCS, THPT, các trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN được nghỉ 1 ngày thứ bảy 1/1/2011.
 
Học sinh Đà Nẵng được nghỉ Tết âm lịch 10 ngày - 1
Học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ được nghỉ Tết Tân Mão 10 ngày. 

Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ như: Tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh và triệt để tiết kiệm. Tổ chức chúc Tết đầm ấm tại nơi làm việc, nhà trường; không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm các đơn vị, trường học sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng, biếu, cho, tặng không đúng chế độ quy định của Nhà nước. Quan tâm giúp đỡ các cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc gia đình chính sách, các học sinh con liệt sĩ, thương binh, gia đình trong diện khó khăn, đói nghèo, tuyệt đối không được để cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh thiếu ăn trong ngày Tết.

Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp có học sinh nội trú, thực hiện tốt chính sách cho HS, SV theo quy định của Nhà nước, nhất là HS, SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những HS, SV ở lại trường không về quê ăn Tết.

Công Bính